Sạt núi đất vùi 5 bé trai

(PLVN) - Nhóm bé trai đang chơi khu vực móng một ngôi nhà sắp xây dựng bất ngờ vách núi sạt xuống, đất vùi cả nhóm. Một bé 8 tuổi không qua khỏi...
Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Báo Nghệ An

Thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 19/12, bé trai C.T.T. (SN 2011) cùng 4 em nhỏ (dưới 8 tuổi) trú bản Huồi Cam, xã Nậm Nhoóng (huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) ra chân núi, nơi hộ ông Cụt Văn T chuẩn bị làm nhà để chơi.

Gia đình ông T đã thuê đào múc, bạt đất sườn núi để làm móng. Khi 5 đứa trẻ đang chơi ở khu vực làm móng này thì bất ngờ vách núi cao gần 10m đổ ập xuống, vùi lấp cả nhóm.

Phát hiện sự việc, người dân trong bản và chính quyền địa phương dùng cuốc, xẻng và vật dụng sẵn có nhanh chóng bới đất, cứu nạn nhân. Tuy nhiên, do lượng đất sạt lớn nên khi được đưa ra ngoài thì T. đã tử vong, các cháu còn lại bị thương.

4 cháu được sơ cứu rồi được đưa đến Trung tâm Y tế huyện kiểm tra, theo dõi sức khỏe.

Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc và trách nhiệm các bên liên quan.

Đọc thêm