​​Sau 14 ngày cách ly theo dõi Covid-19, 17 lao động Trung Quốc đã được quay lại làm việc tại thị xã Kỳ Anh

(PLVN) - Sau 14 ngày ở cách ly trong một khách sạn trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) để phòng chống dịch Covid-19, 17 người Trung Quốc đã được quay lại làm việc bình thường. Hiện thị xã Kỳ Anh đang theo dõi 93 trường hợp người nước ngoài, khi đủ 14 ngày nếu không phát hiện biểu hiện mắc dịch sẽ thôi không cách ly nữa. 
17 lao động người Trung Quốc đã được cho kiểm tra y tế lần cuối.
17 lao động người Trung Quốc đã được cho kiểm tra y tế lần cuối.

Ngày 17-2, ông Phan Duy Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, sau 14 ngày ở cách ly tại khách sạn Cát Tường (thị xã Kỳ Anh), 17 lao động người Trung Quốc đã được cho kiểm tra y tế lần cuối.

Qua kiểm tra, theo dõi không phát hiện những thay đổi bất thường về thân nhiệt nên đưa ra khỏi danh sách theo dõi thân nhiệt hàng ngày, thị xã Kỳ Anh đã có văn bản gửi các doanh nghiệp xác nhận để các công nhân trên quay lại làm việc.

Được biết, 17 lao động người Trung Quốc trên làm việc trong các đơn vị của Formosa Hà Tĩnh, những người này đến thị xã Kỳ Anh, nhận phòng khách sạn Cát Tường vào những ngày cuối tháng 1 và đầu tháng 2-2020. Ngay sau khi có thông tin, Ban chỉ đạo phòng chống dịch do virus corona chủng mới (Covid-19) của thị xã Kỳ Anh, phối hợp với UBND phường Kỳ Trinh, đại diện công ty nơi các lao động này làm việc, tiến hành các biện pháp cách ly, kiểm tra dịch tễ hàng ngày.

 Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, tính đến chiều ngày 17-2, trên địa bàn thị xã Kỳ Anh có 1.212 người nước ngoài tạm trú, thuộc 11 quốc tịch. Trong đó, ở trong Công ty Formosa có 892 người (227 người Trung Quốc, 664 người Đài Loan (Trung Quốc), 1 người Nhật Bản); lưu trú ngoài Công ty Formosa là 320 người, gồm: Đài Loan (Trung Quốc) 152 người; Trung Quốc 154 người; quốc tịch khác 14 người). 

Đọc thêm