'Siêu lừa' lĩnh án tù chung thân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thuê người làm giả giấy tờ căn hộ đang thuê rồi rao bán cho nhiều người, Vũ Thị Nguyệt phải trả giá vì lừa đảo và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
Bị cáo Nguyệt tại tòa.
Bị cáo Nguyệt tại tòa.

Ngày 14/4, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Vũ Thị Nguyệt (SN 1979, ở Thạch Thất, Hà Nội) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo hồ sơ vụ án, do cần tiền chi tiêu cá nhân, khoảng cuối năm 2020, Vũ Thị Nguyệt nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác. Thủ đoạn Nguyệt sử dụng là thuê một đối tượng trên mạng Internet (không xác định được nhân thân, lai lịch) làm giả Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với căn hộ Nguyệt đang thuê. Sau đó, Nguyệt rao bán căn hộ trên để chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Ngoài ra, khoảng tháng 10/2019, mặc dù không có quyền sử dụng đối với 3 thửa đất ở xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội nhưng Vũ Thị Nguyệt đã bàn bạc với Nguyễn Thị Hà thuê một đối tượng (không quen biết) làm 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) giả gồm: 1 sổ đỏ mang tên ông Đ.N.D (SN 1957) và vợ ông D là bà H.T.H (SN 1969) và 1 sổ đỏ mang tên Vũ Thị Nguyệt để bán cho vợ chồng ông D, chiếm đoạt số tiền gần 15 tỷ đồng.

Đáng nói, khoảng tháng 10/2021, khi Nguyệt đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Nguyệt đã đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng lo “tại ngoại” cho bị can N.T.L.A (SN 1987, ở Hòa Bình, phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”) để chiếm đoạt số tiền 50 triệu đồng.

Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền Nguyệt chiếm đoạt của các bị hại là hơn 19 tỷ đồng.

Với hành vi nêu trên, sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyệt tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 4 năm tù về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”. Tổng hợp hình phạt chung Nguyệt phải chấp hành là tù chung thân./.

Đọc thêm