Sợ bố mẹ đánh, bé trai lớp 8 mang cặp sách bỏ nhà đi trong đêm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bé A mâu thuẫn với một số bạn trong trường, sợ bố mẹ phát hiện và đánh đòn lên nảy sinh ý định bỏ nhà ra đi...

Khoảng 21h30 ngày 16/5, Công an xã Tiền An (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) nhận tin báo, bé trai N.A (đang học lớp 8), con ông T.(người dân địa phương) bỏ nhà không biết đi đâu từ khoảng 19h30 cùng ngày.

Người thân cho biết, trước khi đi, A tỏ vẻ buồn bực, cãi lại mẹ và ông bà, không ăn cơm tối. Khi gia đình gọi mãi không thấy A trả lời, vào phòng không thấy A,không liên lạc được. Nam sinh này mang theo cặp sách và một số quần áo.

Công an xã Tiền An nhanh chóng huy động lực lượng phối hợp gia đình tổ chức tìm kiếm.

Đồng thời với việc dò hỏi các mối quan hệ của A, mọi người soát các tuyến đường trên địa bàn.

Lực lượng tìm kiếm đã phát hiện A. đi bộ khu vực thôn Đình, xã Tiền An.

Khi được đưa về nhà, bé trai cho biết, do có mâu thuẫn với một số bạn bè trong trường, sợ bố mẹ phát hiện và đánh đòn lên nảy sinh ý định bỏ nhà ra đi.

Đọc thêm