Sốc với những màn khoe thân trên App khiêu dâm, cờ bạc (kỳ 1)

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhiều app (ứng dụng) "đen" thuê các cô gái Việt (được gọi là Idol – thần tượng) phát trực tiếp (live stream) cảnh hở hang, khiêu dâm, thậm chí cảnh quan hệ tình dục, tích hợp cờ bạc online, bầu cua, tài xỉu, cá độ bóng đá để dụ người dùng rót tiền vào app.
Một "Idol" đang khoe thân khi live stream.
Một "Idol" đang khoe thân khi live stream.

Công nghệ số đưa xã hội phát triển nhanh chóng nhưng cũng tiềm ẩn không ít hệ lụy. Rất nhiều đối tượng đã lợi dụng sự phổ biến, tích hợp của các trang mạng xã hội, ứng dụng để thực hiện những hành vi phi pháp hòng trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục cũng như tư tưởng, đạo đức, lối sống của giới trẻ hiện nay.

Quảng cáo tràn lan link “bẩn”

Hầu hết các loại ứng dụng livestream này đều không có trên AppStore (kho ứng dụng của Apple) hay CH Play (kho ứng dụng cho hệ điều hành Android của Google) mà phải cài đặt thông qua file cài apk trên điện thoại Android hoặc cấu hình TestFlight (ứng dụng thử nghiệm) trên iOS.

Việc cài ứng dụng không chính thống được các chuyên gia bảo mật cảnh báo tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dùng. Đó là lý do những ứng dụng này cần đến người nổi tiếng để quảng bá. Bởi chúng chỉ có thể tải trực tiếp qua liên kết (đường link). Ngoài ra, dạng ứng dụng này cũng thường dùng tài khoản ảo để gửi liên kết tới người dùng thông qua các mạng xã hội như Facebook, các hội nhóm Zalo, Telegram.

Mặc dù không nằm trong danh sách bạn bè nhưng đường link “bẩn” vẫn được những tài khoản ảo comment (bình luận) tự động dưới bài viết của người dùng dẫn đến nhưng app livestream mang tính “khiêu dâm”.

Những hình ảnh "bẩn" đầy rẫy trên app khiêu dâm, cờ bạc.

Những hình ảnh "bẩn" đầy rẫy trên app khiêu dâm, cờ bạc.

Thực trạng này ngày càng được quảng cáo công khai, tràn lan tại nhiều hội nhóm. Đặc biệt dưới những bài viết “hót hít” liên quan đến lùm xùm tình ái của người nổi tiếng, xuất hiện không ít những tài khoản Facebook ảo để lại bình luận là những đường link dẫn vào các hội nhóm chứa nội dung “khiêu dâm” trên zalo, telegram hay các app livestream “bẩn”.

Tất cả các đường link này đều nhằm mục đích câu kéo người dùng tham gia vào các hội nhóm chứa những nội dung phản cảm với mục đích chính là chào bán các loại thuốc kích dục, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc hoặc để lôi kéo tham gia cờ bạc online.

Theo một đường link mời chào tham gia nhóm Telegram được đăng lặp đi lặp lại nhiều lần dưới phần bình luận của một bài viết đang thu hút rất đông sự quan tâm trên mạng xã hội Facebook. Mở ra là một hội nhóm có cái tên “Cao….” với gần 3000 thành viên, và con số đó liên tục tăng theo từng giờ. Chỉ cần đồng ý tham gia nhóm chat, người dùng đã có thể xem được hết tất cả những hình ảnh, video có chứa nội dung 18+ trong nhóm. Hình ảnh, video cũng liên tục được cập nhật để thu hút người tham gia.

Tuy nhiên đó chỉ là chiêu thức câu kéo, còn nhóm chat Telegram này được lập ra với mục đích chính là kinh doanh thuốc kích dục dành cho nam giới. Những “con mồi” sẽ được “ông chủ” cấp quyền cho xem những video, hình ảnh trụy lạc trong nhóm thỏa thích, từ đó câu dụ mua thuốc kích dục.

Những lời quảng cáo chắc chắn về hiệu quả của sản phẩm từ một tài khoản có tên là “Cao…” với nội dung: “….không kén người dùng, hiệu quả ngay từ lần đầu sử dụng, an toàn tuyệt đối, yếu sinh lý, xuất tinh sớm không phải lo vì có…”. Sản phẩm này được bán với giá 350.000 đồng cho 1 lọ xịt 30ml.

Những nhóm VIP “quái đản”

Thâm nhập những ứng dụng (app) livestream được quảng cáo ‘vừa xem vừa chơi vừa kiếm tiền’, ‘hội tụ dàn hot girl siêu đỉnh’, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng và thật sự sốc với những gì ập vào mắt là khiêu dâm, chào mời cờ bạc.

Từ nhóm Telegram, người dùng được một số tài khoản trong nhóm liên tục mời tham gia các nhóm kín “VIP” trên Zalo nếu mong muốn có được “trải nghiệm sắc nét hơn”. Để tham gia nhóm trên Zalo, bắt buộc người dùng phải mất phí để truy cập vào những hội nhóm này.

Theo một số điện thoại kết nối đến tài khoản Zalo có tên Trang Moon, ảnh đại diện là một cô gái ăn mặc gợi cảm, mát mẻ. PV ngỏ ý muốn tham gia nhóm chát (trò chuyện trực tuyến) thì ngay lập tức được tài khoản này đon đả chào đón rất nhiệt tình “Dạ nhóm VIP nên có chút phí anh nhá, phí vô nhóm 100k thôi ạ. Vô hai nhóm, một nhóm chat có idol live vào 22h thứ 3 hàng tuần, một nhóm link 18+ hot ạ!” – tin nhắn mời chào. Đồng thời không quên khuyến mại trước vài hình ảnh để tăng tính hấp dẫn.

Một gái xinh đang show hàng.

Một gái xinh đang show hàng.

Với phí tham gia là 100.000 đồng/tháng, được chuyển đến tài khoản của một người có tên là Trịnh Nhựt Hảo, người dùng sẽ được duyệt để tham gia 2 nhóm VIP kể trên. Với số lượng thành viên lên đến hàng trăm người và con số liên tục tăng như vậy, thì trung bình mỗi tháng số tiền “vào cửa” mà 2 nhóm này thu về đã có thể lên đến hàng chục triệu đồng (chưa kể còn rất nhiều nhóm khác). Trong khi số lượng thành viên tiếp tục tăng.

Cũng từ nhóm chat này, có rất nhiều đường link truy cập vào các app livestream như: May., BunnyLiv., MMLiv.., VIPLIV., tất cả đều được quảng cáo “chat s** miễn phí, xem idol live - gái xinh show hàng, vừa xem vừa chơi vừa kiếm tiền” và hứa hẹn sẽ làm thỏa mãn những kẻ “khát dục”.

Theo đường link hướng dẫn tải ứng dụng BunnyLiv.. về điện thoại, cùng cách tạo tài khoản tham gia vô cùng dễ dàng (có thể liên kết trực tiếp với tài khoản zalo, google hay số điện thoại). Giao diện bắt mắt với hình ảnh của những cô gái gợi cảm, ăn mặc hớ hênh, mặc như không mặc đập thẳng vào mắt người dùng.

Theo giới thiệu, mục đích của mạng xã hội livestream BunnyLiv., “giúp bạn kết bạn, theo dõi bạn bè trên khắp thế giới. Bạn có thể livestream chia sẻ cuộc sống của mình với mọi người xung quanh và trở thành Idol dễ dàng”. Tuy nhiên, trên thực tế, theo những gì mà PV thấy ở đây, ứng dụng này không hề theo đúng “tôn chỉ, mục đích” chỉ là ứng dụng giao lưu, kết bạn mà được sử dụng để hoạt động với mục đích livestream khiêu dâm công khai có trả phí.

Dù ở bất kì trang mạng xã hội nào thì tất cả những hội nhóm này đều được lập ra với mục đích tìm kiếm, câu kéo người dùng, lan truyền những “văn hóa bẩn” để “làm tiền”.

Để cảnh tỉnh người dùng mạng xã hội trước những chiêu trò phi pháp, gây ảnh hưởng đến đạo đức, lối sống, mời quý độc giả đón đọc: Kỳ 2: Vén màn app livestream “khiêu dâm” trá hình.

Nhằm tạo điều kiện phát triển lành mạnh mạng xã hội tại Việt Nam, đảm bảo quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh, không phân biệt đối xử nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước, phù hợp với chuẩn mực, thông lệ và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia cũng như xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi, ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh tại Việt Nam, Ngày 17/6, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành quyết định số 874/QĐ-BTTTT về bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

Trong đó Quy tắc Lành mạnh nêu rõ: Hành vi, ứng xử trên mạng xã hội phải phù hợp với các giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, các thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác; sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mĩ tục; tung tin giả, tin sai sự thật; quảng cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép... gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Đọc thêm