Sôi động mùa liveshow cuối năm

(PLVN) - Kể từ trung thu cho đến cuối mùa đông là thời điểm rất nhiều chương trình liveshow được tổ chức. Không chỉ các nhạc sĩ, ca sĩ đương đại tổ chức chương trình cho riêng mình, mà nhiều gia đình còn tổ chức những liveshow kỷ niệm cho người quá cố. Đây là thể hiện sự tri ân, nhắc nhớ, giúp cho hoạt động nghệ thuật những tháng cuối năm thêm sôi động.
Ca sĩ Lệ Quyên (giữa) tại cuộc họp báo về việc tổ chức liveshow Kỷ niệm 20 năm ca hát của mình
Ca sĩ Lệ Quyên (giữa) tại cuộc họp báo về việc tổ chức liveshow Kỷ niệm 20 năm ca hát của mình

Sôi nổi nhiều hoạt động

Thời điểm này ở các trung tâm văn hóa, nghệ thuật như Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà hát Âu Cơ, Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội, Nhà hát Hòa Bình (TP Hồ Chí Minh)…luôn “sáng đèn” nhờ nhiều chương trình văn nghệ, trong đó có những liveshow kỷ niệm của các nghệ sĩ tên tuổi.

Có thể kể đến Đêm nhạc kỷ niệm 10 năm ca hát của Khắc Việt với tên gọi “Gặp gỡ thanh xuân” được tổ chức  tối 12/10 tại sân vận động Đại học Hà Nội; đêm nhạc “Không thể thay thế” của ca sĩ Quang Hà tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội; Đêm nhạc mang tên “Ước nguyện phù sa” tại Nhà hát Star Galaxy (Láng Hạ) của Lê Việt Anh.

Rồi Á quân Sao mai 2013 Phạm Thùy Dung tổ chức đêm nhạc có tên “Trăng hát” tại Nhà hát Lớn Hà Nội để kỷ niệm 9 năm ca hát; Live concert Truyện ngắn của Hà Anh Tuấn vừa khép lại tại cả ba tỉnh, thành là Quảng Nam, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Nhạc sĩ Phú Quang vừa tổ chức thành công liveshow "Trong ánh chớp số phận" vào cuối tháng 10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội
Nhạc sĩ Phú Quang vừa tổ chức thành công liveshow "Trong ánh chớp số phận"  vào cuối tháng 10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội

Thêm nữa, ca sĩ Khánh Ly cũng tổ chức liveshow mang tên “The best of Khánh Ly - Tạ ơn”. Tiếp nối thành công của những năm trước, nhạc sĩ Phú Quang cũng tổ chức chương trình “Trong ánh chớp số phận” trong hai đêm của ngày 30-31 tháng 10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình đều có sự góp mặt của 3 nữ ca sĩ: Thanh Lam, Ngọc Anh và Minh Chuyên.

Thời điểm này, ca sĩ Lệ Quyên hiện đang dồn hết sức lực cho live show quan trọng nhất trong sự nghiệp 20 năm ca hát của cô: “Q.show 2” sẽ diễn ra vào ngày 20-21 tháng 12 ở Nhà hát Hòa Bình (TP Hồ Chí Minh) và ngày 4/1/2020 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội.

Một trong những chi tiết được Lệ Quyên nhấn mạnh, đây là show diễn hoàn tráng về quy mô nên đòi hỏi sự tập trung cao độ cả về tinh thần lẫn thể chất, vì thế, ở thời điểm hiện tại cô dành nhiều thời gian để rèn luyện sức khỏe nhằm chuẩn bị tốt nhất về tinh thần và thể lực để có thể đảm bảo lịch tập luyện dày đặc.

Lệ Quyên vẫn là một trong những giọng ca bolero bán vé tốt, liveshow đông khán giả. Đạo diễn Việt Tú đảm nhận phần dàn dựng, tiết lộ rằng sẽ chia quãng thời gian 20 năm ca hát của Lệ Quyên thành 5 chương với các tên gọi khác nhau: Chương 1 - Ấu thơ, Chương 2 - Vào đời, Chương 3 - Yêu, Chương 4 - Ký ức, Chương 5 - Thăng hoa.

Theo đuổi đam mê và cống hiến

 Chúng ta đều biết, nhạc sĩ Phú Quang là người có nhiều ca khúc trầm lắng, da diết làm say lòng công chúng. Năm ngoái ông đã tổ chức hai đêm diễn “Trong miền ký ức” ngày 26 và 27/12/2018 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, được công chúng đón nhận.

Trong liveshow, Phú Quang mời những giọng ca quen thuộc trình diễn như: Thu Phương, Đức Tuấn, Thanh Lam, Tấn Minh, Minh Chuyên, con gái Trinh Hương và con rể Bùi Công Duy... Phú Quang là một trong số ít những nhạc sĩ đều đặn làm liveshow mà vẫn bán được vé hiện nay.

Mặc dù, mỗi năm đều đặn làm liveshow nhưng các show của Phú Quang luôn đông khách và vé bán chạy. Không ít người đồn đại, ông được các đại gia và doanh nghiệp “chống lưng”. Trước thông tin này, nhạc sĩ nói: “Khán giả họ chỉ mua vé khi họ thích, họ không thích làm sao tôi bắt họ mua vé được”.

 

Năm nay, đêm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang có tên gọi “Trong ánh chớp số phận”. Lý giải cho tên gọi của chương trình, nhạc sĩ Phú Quang cho rằng tình yêu trong âm nhạc của ông luôn mang nhiều màu sắc khác nhau nhưng tất cả đều mãnh liệt.

Ở tuổi 70, ông muốn nhìn lại số phận cuộc đời mình. Phú Quang cũng cho biết thêm, tên chương trình được lấy từ một bài hát được viết trên lời thơ của nhà thơ Ý Nhi. Đây là một câu chuyện về tình yêu muộn của người phụ nữ với đầy đủ những cung bậc cảm xúc.

Phú Quang là nhạc sĩ điển hình của sự thành công trong các đêm liveshow. Còn với các nghệ sĩ trẻ, không phải ai cũng thành công rực rỡ và bán vé tốt. Vừa qua, chương trình của Phạm Thùy Dung được đánh giá cao. Cô đã dày công luyện tập. Khi hát cô đã truyền được sự rung cảm, sự say mê và những xúc động nhất định của tâm hồn đến người nghe.

Sở hữu một giọng hát Soprano đẹp, trong trẻo và ngoại hình đẹp, Phạm Thùy Dung được xem là lớp kế cận xứng đáng của dòng nhạc thính phòng, bên cạnh những tên tuổi như Đăng Dương, Lan Anh…Dù gặt hái nhiều giải thưởng ở dòng dân gian, nhưng cuối cùng Phạm Thùy Dung lại lựa chọn con đường khó khăn hơn - theo đuổi âm nhạc cổ điển, dòng nhạc vốn kén người nghe.

Á quân Sao mai 2013 Phạm Thùy Dung cũng vừa tổ chức thành công liveshow "Trăng hát"
Á quân Sao mai 2013 Phạm Thùy Dung cũng vừa tổ chức thành công liveshow "Trăng hát"

Phải nói rằng, Phạm Thùy Dung là người có số phận thiệt thòi trong cuộc sống. Song cùng với niềm đam mê, nghị lực vượt qua khó khăn, dưới sự hướng dẫn của NSND Trung Kiên, các cô giáo Anh Thơ, Hồ Mộ La,... giọng hát Phạm Thùy Dung sau khi đã tốt nghiệp cao học của Học viện Âm nhạc quốc gia, Dung đã chinh phục được công chúng. Đồng thời Dung đã không phụ lòng sự kỳ vọng của các thầy, cô đã nhiệt thành đào tạo, giúp đỡ.

NSND Trung Kiên chia sẻ: “Lúc đầu khi Phạm Thuỳ Dung bảo sẽ thực hiện một concert tôi cũng có chút lo lắng cho em nhưng hôm nay tôi dù chân rất đau nhưng vẫn đến đây để xem em trình diễn thế nào và thực sự thấy Dung có tính toán khôn ngoan. Nói nhiều sợ mọi người bảo khen hão nhưng tôi thực sự xúc động khi nghe Phạm Thùy Dung hát các bản romance thế giới”.

Xét đến cùng, dù tổ chức liveshow bình thường, hayliveshow kỷ niệm, mục tiêu vẫn là đưa sản phẩm âm nhạc-nghệ thuật đến với công chúng. Chủ nhân của các đêm diễn ra phải chuẩn bị tốt nhất, thậm chí đầu tư tốn kém để mang đến chương trình có chất lượng, phục vụ công chúng, khẳng định tên tuổi bản thân. Chương trình hay sẽ được đón nhận. Chương trình dở sẽ khiến khán giả quay lưng. Không ít liveshow (không thuộc kỷ niệm) được tổ chức rất vắng khách.

Thậm chí chương trình mời nhiều ngôi sao đến tham dự, biểu diễn nhưng vẫn chỉ lác đác khán giả. Không ít khán giả đặt câu hỏi, phải chăng những liveshow kỷ niệm có tính chất đánh dấu một giai đoạn, một bước ngoặt nào đó nên được đầu tư kỹ lưỡng hơn, thậm chí “chịu chi” hơn để có một vài đêm thật sự ấn tượng?

Dẫu sao, trong cuộc sống hiện đại hối hả, vào những buổi tối tiết trời se lạnh, cùng tụ về dự liveshow kỷ niệm, cũng là cách hưởng thụ cuộc sống.

Đọc thêm