22 nữ tu sĩ nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

(PLO) - 22 nữ tu sĩ nhập viện điều trị trong tình trạng nôn ói, tiêu chảy nhiều lần nghi do ngộ độc thực phẩm.
Các nữ tu sĩ đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk
Các nữ tu sĩ đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk

Chiều 24-2, bác sĩ Nguyễn Hai, Trưởng Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, cho biết sau khi tiến hành các biện pháp cấp cứu, hiện sức khỏe của 22 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm đã ổn định và dần hồi phục.

Trước đó, khoảng 9 giờ cùng ngày, Bệnh viện đã tiếp nhận 22 nữ tu sĩ tại Tu viện Nữ vương Hòa Bình (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) trong tình trạng nôn ói, tiêu chảy nhiều lần nghi do ngộ độc thực phẩm.

Thông tin ban đầu cho biết, sáng ngày 23-2, các nữ tu sĩ ăn bánh mì với nước súp, trưa ăn cơm, chiều tối ăn salat với nước súp còn dư lại từ sáng. Đến sáng ngày 24-2, các nữ tu sĩ có dấu hiệu đau bụng, nôn ói nhiều lần và tiêu chảy kéo dài nên nhập viện cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ngàng y tế tỉnh Đắk Lắk đã lấy mẫu bệnh phẩm đưa đi xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đọc thêm