500 người khuyết tật Việt Nam sẽ được Chính phủ Ấn Độ hỗ trợ lắp chân giả miễn phí

(PLVN) - Vào ngày 11/5 tới, Phó Tổng thống Ấn Độ sẽ tham dự một buổi lễ được tổ chức tại Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội để khánh thành Trại lắp chân giả Jaipur Foot. 
Hình ảnh tại lễ khai mạc dự án lắp chân giả Jaipur tại tỉnh Phú Thọ năm 2018. Ảnh: ĐSQ Ấn Độ tại Việt Nam
Hình ảnh tại lễ khai mạc dự án lắp chân giả Jaipur tại tỉnh Phú Thọ năm 2018. Ảnh: ĐSQ Ấn Độ tại Việt Nam

Theo Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, nhận lời mời của Phó Chủ tịch nước Việt Nam Đặng Thị Ngọc Thịnh, từ ngày 9 đến 12/5, Phó Tổng thống Ấn Độ M. Venkaiah Naidu sẽ có chuyến thăm chính thức tới Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Tổng thống Ấn Độ sẽ có các cuộc gặp với lãnh đạo Việt Nam, gặp gỡ cộng đồng người Ấn Độ và bạn bè Việt Nam, tham dự Đại Lễ Phật Đản Liên hợp quốc lần thứ 16 (UNDV) ở chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam.

Đặc biệt, vào ngày 11/5 tới, Phó Tổng thống Ấn Độ sẽ tham dự một buổi lễ được tổ chức tại Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội để khánh thành Trại lắp chân tay giả Jaipur Foot. 

Sự kiện này sẽ có sự tham dự của nhiều quan khách từ Chính phủ Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Yên Bái; các công dân Ấn Độ đang sinh sống tại Việt Nam và gia đình của những người khuyết tật tham gia chương trình.

Jaipur Foot, hay Jaipur Leg, là loại chân giả bằng cao su dành cho những người bị cụt phần chân dưới đầu gối. Loại chân giả này không đắt, được chấp nhận và sử dụng rộng rãi tại Ấn Độ. 

Loại chân giả này được ông Ram Chandra Sharma thiết kế và phát triển vào năm 1968. Chân giả Jaipur Foot đã giúp rất nhiều người khuyết tật vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Tổ chức Bhagwan Mahavir Viklang Sahyata Samiti (BMVSS) sẽ thực hiện việc lắp chân giả miễn phí với sự hỗ trợ tài chính từ Chính phủ Ấn Độ. 

Theo Tuyên bố chung được đưa ra trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang vào tháng 3/2018, Đại sứ quán Ấn Độ đã đồng hành với BMVSS tổ chức các trại hỗ trợ nhân đạo thực hiện việc lắp chân giả tại 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ. 

Nối tiếp thành công của năm 2018, năm nay (2019), BMVSS với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại Giao, Chính phủ Ấn Độ và Sở Ngoại Vụ tỉnh Quảng Ninh cũng như Sở Ngoại Vụ tỉnh Yên Bái đã đề xuất tổ chức trại lắp chân giả dưới đề án “Ấn Độ vì nhân đạo” để kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Mahatma Gandhi. 

Dự kiến có 500 người khuyết tật Việt Nam sẽ nhận được sự giúp đỡ từ chương trình này.  

Đọc thêm