Ca bệnh 373 ở Cà Mau từng tiếp xúc với 30 người

(PLVN) - 30 người tiếp xúc gần (trên máy bay, trên xe, cùng phòng) ca bệnh 373 được cách ly tập trung tại tại Trung đoàn 896 tỉnh Cà Mau, sức khỏe chưa ghi nhận bất thường.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, nơi đang cách ly theo dõi điều trị cho bệnh nhân số 373. (Ảnh: Cổng TTĐT Cà Mau)
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, nơi đang cách ly theo dõi điều trị cho bệnh nhân số 373. (Ảnh: Cổng TTĐT Cà Mau)

Cụ thể, ngày 14/7, UBND tỉnh Cà Màu cho biết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh vừa có báo về trường hợp dương tính với SAR-CoV-2 được cách ly tập trung tại Cà Mau là bệnh nhân số 373 của cả nước.

Cụ thể, bệnh nhân số 373 là nam, sinh năm 1967, có địa chỉ ở phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, nghề nghiệp buôn bán.

Ngày 13/3/2020, người này từ Việt Nam nhập cảnh vào Matxcơva, sinh sống đến ngày 09/7/2020. Hàng ngày, ông ra chợ bán tiếp đồ cho con (có đeo khẩu trang), không rõ có từng tiếp xúc với trường hợp bệnh hay không.

Trên chuyến máy bay VN5062, ông có đi vệ sinh 02 lần và ngồi tại ghế 21B. Ông được chuyển về cách ly tại phòng số 14 Trung đoàn 896 tỉnh Cà Mau.

Ngày 12/7/2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Từ khi nhập cảnh đến hiện tại, bệnh nhân không có triệu chứng bệnh, hiện tại bệnh nhân được chuyển vào Khoa Nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau để cách ly theo dõi điều trị.

Tổng số người tiếp xúc gần với bệnh nhân là 30 người, gồm trên máy bay, trên xe, cùng phòng. Hiện 30 người được cách ly riêng tại Trung đoàn 896 tỉnh Cà Mau, sức khỏe chưa ghi nhận bất thường. 

Đọc thêm