Dịch Covid-19 đến 6h00 ngày 9/4: Hơn 88.000 người chết trên toàn cầu

(PLVN) - Tính đến 6h30 ngày 9/4 (theo giờ Việt Nam), thống kê của WorldOMeters cho thấy, ít nhất 88.323 người đã chết vì dịch Covid-19 trên toàn thế giới, gần 1,509 triệu người đã bị nhiễm bệnh, hơn 329.000 người đã hồi phục. Dịch bệnh đã ảnh hưởng đến 209 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Dịch Covid-19 đến 6h00 ngày 9/4: Hơn 88.000 người chết trên toàn cầu

Mỹ là nước có số người nhiễm Covid-19 cao nhất: 427.079 người, trong đó 14.665 người đã tử vong. Tiếp theo là Tây Ban Nha với 148.220 người nhiễm bệnh, 14.792 người tử vong.

Ý là nước thứ ba thế giới về số người nhiễm bệnh: 139.422 người, nhưng là nước đứng đầu về số người tử vong: 17.669 người.

Cùng có số người nhiễm bệnh tương đương, nhưng Pháp có tỷ lệ tử vong cao hơn Đức rất nhiều. Pháp có 112.950 nhiễm bệnh, trong đó 10.869 người tử vong, còn Đức ghi nhận 113.296 người nhiễm bệnh, 2.349 người tử vong.

Hôm qua - 8/4, Mỹ đã ghi nhận số người chết cao nhất trong ngày.
Hôm qua - 8/4, Mỹ đã ghi nhận số người chết cao nhất trong ngày. 

Trong ngày qua, số liệu chính thức cho thấy, thêm 938 người đã chết trong các bệnh viện ở Anh, đưa tổng số lên tới 7.097 và đánh dấu một ngày tang tóc nhất kể từ khi dịch bệnh bắt đầu. Số người chết thực sự có khả năng cao hơn đáng kể một khi những người đã chết bên ngoài các cơ sở như vậy được tính đến.

Trong khi đó, tình trạng của Thủ tướng Anh Boris Johnson được cải thiện. Ông đã ngồi trên giường và sức khỏe đã có những phản ứng tích cực.

Hôm qua – 8/4, Mỹ cũng ghi nhận số người chết cao nhất trong một ngày. Theo số liệu mới nhất, 1.858 người đã chết trong khoảng 24 giờ - số tử vong tồi tệ nhất ở Mỹ kể từ khi dịch bùng phát.

Đỉnh núi mới được thúc đẩy bởi Thành phố New York, nơi vẫn là phần bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đất nước, ghi nhận 806 trường hợp tử vong. Thành phố hiện đã đăng ký hơn 4.000 người chết.

Ý ghi nhận 542 trường hợp tử vong mới, nhưng tốc độ chậm lại. Số người chết ở nước này tăng 542 người, ít hơn 62 người so với ngày trước đó.

Trong ngày 8/4, Đông Nam Á tiếp tục ghi nhận thêm hàng trăm ca nhiễm Covid-19. Indonesia xác nhận 2.956 ca nhiễm, tăng 218 ca so với ngày trước đó. Trong đó 222 người đã hồi phục. Số người chết vì Covid-19 tại Indonesia là 240, cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati dự báo số ca nhiễm tại nước này có thể lên tới 95.000 sau hai tháng nữa. Tổng thống Joko Widodo đã ban bố tình trạng y tế khẩn cấp cấp quốc gia, yêu cầu dân chúng đeo khẩu trang và thực hiện cách biệt cộng đồng quy mô lớn để hạn chế virus lây lan.

Thủ đô Jakarta (Indonesia) vắng vẻ trong tình trạng khẩn cấp.
 Thủ đô Jakarta (Indonesia) vắng vẻ trong tình trạng khẩn cấp.

Bộ Y tế Malaysia thông báo thêm 156 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 4.119 ca, cao nhất Đông Nam Á. Singapore cũng ghi nhận 106 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 1.481. 

Campuchia thông báo thêm 2 ca nhiễm Covid-19 tại thủ đô Phnom Penh, nâng tổng số lên 115 và không ghi nhận thêm người chết. Chính phủ Campuchia quyết định dừng Choul Chnam Thmey, lễ mừng năm mới của người Khmer, dự kiến diễn ra ngày 13-16/4, để ngăn đại dịch lan rộng.

Đọc thêm