Hà Nội: Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ khám bệnh từ 7h sáng

(PLO) - Theo thông tin từ Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, do thời tiết mùa hè nắng nóng, thời gian khám bệnh, làm việc của Bệnh viện được bắt đầu từ 7h sáng (sớm hơn 1 giờ so với giờ làm việc thông thường).
Ảnh minh họa từ internet.
Ảnh minh họa từ internet.

Thậm chí, ngoài Phòng Trực cấp cứu, Phòng Khám dịch vụ tự nguyện ngoài giờ khám từ 6h sáng.  Đây là hoạt động nhằm giảm bớt áp lực cho bệnh nhi, người nhà cũng như các cán bộ y tế trong những ngày thời tiết nắng nóng.

Hiện tại bệnh viện đã có nhiều giải pháp để giảm sự quá tải, như duy trì số lượng 45 – 50 phòng khám đa khoa và chuyên khoa; huy động và tăng cường các bác sỹ, điều dưỡng từ khu nội trú ra Khoa Khám bệnh vào các buổi sáng cho những khoa có lưu lượng bệnh nhân đến khám đông, như chuyên khoa hô hấp; tiêu hóa, truyền nhiễm…

Ngoài các bác sĩ trực đêm phục vụ khám cấp cứu, còn có các phòng khám dịch vụ tự nguyện ngoài giờ, khám sớm từ 6h sáng hoặc sau giờ làm việc (16h30 – 22h ).

Bệnh viện cũng công bố Đường dây nóng của Khoa Khám bệnh: 0916 58 1956.

Đọc thêm