Hỗ trợ kinh phí làm IVF cho 80 cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn

(PLO) - Bệnh viện Bưu Điện cho biết sẽ hỗ trợ kinh phí cho 80 cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Đây là kỹ thuật điều trị tiên tiến được triển khai tại BV giúp mang lại cơ hội làm cha, làm mẹ cho nhiều người vô sinh, hiếm muộn.
Hỗ trợ kinh phí làm IVF cho 80 cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn

Theo đó, nhân Ngày hội tư vấn hiếm muộn năm 2018 với chủ đề “Vô sinh Nam – Cơ hội được làm cha”, BV Bưu điện sẽ hỗ trợ kinh phí làm thụ tinh trong ống nghiệm cho 80 cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản của BV. Mỗi cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn đủ điều kiện xét duyệt sẽ được hỗ trợ 30 triệu đồng.

Bác sĩ Nguyễn Thị Nhã - Trưởng Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BV Bưu điện bên gia đình bệnh nhân làm IVF thành công.

Điều kiện để được hỗ trợ kinh phí điều trị phải là bệnh nhân vô sinh, hiếm muộn có chỉ định của bác sĩ phải làm thụ tinh trong ống nghiệm. Gia đình bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và chưa có con lần nào.

    Bệnh nhân vô sinh, hiếm muộn có thể nộp hồ sơ từ ngày 2/7/2018 đến ngày 31/8/2018.

    Hồ sơ bao gồm: Chỉ định của bác sĩ phải làm thụ tinh trong ống nghiệm. Giấy đăng ký kết hôn, hộ khẩu của 2 vợ chồng (có công chứng). Chứng minh thư/ thẻ căn cước công dân của 2 vợ chồng (có công chứng). Xác nhận của địa phương là hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và chưa có con lần nào.

    Hết hạn nộp hồ sơ, BV sẽ tiến hành xét duyệt và thông báo danh sách cụ thể số lượng 80 cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn đủ yêu cầu trên. Người dân có thể liên hệ số điện thoại 024 3224 7765 của BV để được tư vấn.

    Theo BS. Nguyễn Thị Nhã - Trưởng Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, BV Bưu điện, trong những năm qua, Trung tâm đã làm chủ được hầu hết các kĩ thuật hỗ trợ sinh sản hiện hành, từ cổ điển như bơm tinh trùng vào tử cung (IUI) cho đến tiên tiến nhất như tiêm tinh trùng vào bào tương trứng (ICSI), lấy tinh trùng từ mào tinh (PESA), hỗ trợ thoát màng, chuyển phôi đông lạnh.

    Hiện các chỉ số về tỉ lệ thụ tinh, tỉ lệ có thai sinh hóa, thai lâm sàng của Trung tâm đạt ngang bằng các trung tâm IVF lớn trên thế giới, góp phần mang lại hiệu quả cao trong điều trị cho bệnh nhân hiếm muộn./.

    Đọc thêm