Mách mẹ 7 mẹo giúp da của bé luôn khỏe đẹp

(PLO) - Làn da của trẻ sơ sinh rất mỏng và dễ bị tổn thương và rất cần các mẹ phải quan tâm đặc biệt. 
Mách mẹ 7 mẹo giúp da của bé luôn khỏe đẹp
Nếu muốn da bé nhà bạn lớn lên vẫn thật đẹp thì hãy chú ý những điều sau đây:
1.    Tắm cho bé
Tắm cho bé là hoạt động thường ngày. Do đó bạn nên dùng dầu gội hay xà phòng không gây kích ứng cho da bé. Nhớ tắm cho bé bằng nước ấm, xà phòng và mát xa thật nhẹ nhàng. Sau đó khi lau khô người cho bé bạn cần chú ý nhiệt độ trong phòng phải ấm, và đừng bật quạt nhé.
Đừng thích thì thử một món đồ mới để dùng cho da bé, cũng đừng dùng xà phòng kháng khuẩn vì da bé hiện tại chưa thể chịu được đâu. Tốt nhất bạn nên dùng khăn mịn để lau khô người cho bé.

7 mẹo tuyệt cú mèo giúp làn da bé khoẻ đẹp

2.    Thoa phấn rôm
Hãy thận trong khi dùng phấn rôm, bạn nên tránh những loại có mùi thơm và nhiều hoá chất khác sẽ gây kích ứng da cho bé.
Đừng dùng những loại phấn rôm có chứa các loại hạt, dùng những loại chứa thảo dược thôi, đặc biệt với bỉm của bé cũng vậy. Tốt nhất là đừng thoa phấn rôm vào vùng đóng bỉm cho bé, vì có thể dẫn đến nhiễm trùng sau này.
3.    Bỉm
Bỉm rất quan trọng khi bạn không có nhiều thời gian giặt đồ cho bé. Nhưng hãy cẩn thận vì nhiều loại có thể khiến da bé dị ứng, phát ban mẩn đỏ. Tốt hơn hết là hãy thay tã thường xuyên ngay sau khi bé đi ngoài ra bỉm. 
Nếu bạn thấy da bé có dấu hiệu dị ứng với loại tã đang dùng, hãy dùng ngay thương hiệu khác và đừng nên dùng tã cho bé quá lâu.

7 mẹo tuyệt cú mèo giúp làn da bé khoẻ đẹp

4.    Mẩn ngứa do bỉm
Khi bé bị mẩn ngứa khu vực đóng bỉm thì bạn nên kiểm tra xem bé đã đi vệ sinh lâu chưa, và bỉm bé đang mặc trong bao lâu rồi. Bởi nguyên nhân có thể do bạn đóng bỉm quá chặt, chất bẩn khi bé đi ngoài dính vào da bé… hay đơn giản chỉ là do loại khăn bạn lau người cho bé.
Khi đó bạn hãy thay bỉm ngay và lau sạch phần đóng bỉm, có thể rắc một chút phấn rôm cho khô ráo. Tuy nhiên nếu bé bị nặng thì hãy đến bác sĩ và nghe lời khuyên từ họ nhé.
5.    Vài vấn đề về da
Rất nhiều em bé có bớt khi mới sinh mà ba mẹ không hề có. Đừng quá lo lắng về vấn đề này, nó không ảnh hưởng gì tới sức khỏe của bé hết nhé. 
Eczema là chứng nổi mẩn ngứa trên da bé ở những chỗ như: khuỷu tay, mặt, ngực, đầu gối. Trường hợp này bạn có thể dùng cà phòng nhẹ và dùng một chút kem dưỡng ẩm bôi cho bé.
Vài bé sẽ nổi mụn, nhưng không nghiêm trọng như khi chúng đến tuổi dậy thì. Nên bạn cũng cần phải quá lo lắng về vấn đề này. Nhưng nếu mụn quá nhiều thì bạn hãy tìm đến bác sĩ nhi khoa ngay.
6.    Da khô
Nếu da bé nhà bạn bị khô, hãy dùng kem dưỡng ẩm thiên nhiên giúp giữ ẩm và làm cho da bé mềm mại hơn. Bạn có thể dùng dầu dừa cũng rất tốt.
Da khô thì không nên tắm cho bé quá thường xuyên, vì khi nước trên da bay hơi sẽ kéo theo một lượng nước nữa trên da bay theo làm cho da còn khô hơn. Thế nên chỉ tắm cho bé khoảng 2-3 lần/tuần thôi nhé.
7.    Các mẹo chung để giúp da bé khỏe đẹp
Làn da cũng như hệ miễn dịch của trẻ sơ sinh rất yếu, nên bạn hãy chú ý những vấn đề sau:
-    Đừng để da bé tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời khi chưa đủ 6 tháng tuổi. hãy dùng quần áo, găng tay, mũ để che chắn khi bạn muốn đưa bé ra ngoài.
-    Luôn đảm bảo quần áo bé mặc phải sạch và mềm, nếu đồ mới mua bị cứng, hãy giặt vài lần cho chúng mềm vải rồi hãy dùng cho bé nhé.
-    Nếu bé bị nổi rôm, thì hãy dùng quần áo rộng rãi, mát mẻ cho bé
-    Các chất hóa học có thể làm da bé kích ứng và nổi mẩn đỏ, bởi vậy để tránh chuyện này hãy dùng những sản phẩm từ thiên nhiên tốt cho làn da của bé.
Hy vọng sau bài viết này bạn sẽ biết cách chăm sóc cho làn da bé cưng nhà bạn thêm khỏe đẹp nhé./.

Đọc thêm