Sử dụng công nghệ tầm nhiệt tìm người mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3

(PLVN) - Áp dụng công nghệ tầm nhiệt tìm kiếm trên phạm vi rộng đang là nhu cầu bức thiết nhằm giảm nguồn lực và nâng cao hiệu quả trong công tác cứu nạn, cứu hộ ở vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng.
Sử dụng công nghệ tầm nhiệt tìm người mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3

Trao đổi với PLVN, sáng nay, 15/10, ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết, hôm nay có thể không huy động máy bay trực thăng. Đơn vị chức năng đã dùng flycam nhưng không phát hiện người mất tích. Tnh đã mời thêm lực lượng chuyên về flycam ở Hà Nội, TP HCM và khả năng sẽ dùng công nghệ tầm nhiệt để tìm nạn nhân.

Cũng theo ông Định, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tiếp cận hiện trường Thủy điện Rào Trăng 3 và trạm bảo vệ rừng. "Rào Trăng 3 bị nửa quả núi to lấp lên còn trạm thì lớp đất dày 4-5 mét phủ trên bề mặt hàng ngàn mét. Việc tìm kiếm vô cùng vất vả”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nói.

Hôm nay, lực lượng chức năng sẽ khẩn trương tìm kiếm các thi thể, người mất tích vì ngày mai dự báo khó khăn hơn do ảnh hưởng bão.

Đọc thêm