Sự giám sát tốt nhất

(PLO) - Những vụ việc xảy ra tại Yên Bái đang trở thành tâm điểm của dư luận và nhất cử, nhất động các diễn biến đều được chú tâm theo dõi và không chỉ là báo chí, thông tin và ý kiến của người dân cũng là một kênh đáng để cập nhật và lắng nghe.
Giám đốc Sở Tài nguyên Yên Bái
Giám đốc Sở Tài nguyên Yên Bái

Bằng một thái độ khá tự tin, ông Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc tiếp xúc với báo giới và đề cập đến nguồn tài sản của ông. Theo đó, ông vay ngân hàng 20 tỷ đồng làm nhà, vay mượn của anh em, bè bạn và công sức của ông cóp nhặt từ những ngày vào rừng hái đót lau làm chổi bán, thu nhập từ vườn cây, ao cá cùng các khoản khác năm rồi chừng 1 tỷ.

Ngoài “biệt phủ” ra, gia đình ông có nhà ở Yên Bái, Hà Nội và một chiếc xe hơi. Ngay lập tức, thông tin từ Đoàn Thanh tra Chính phủ cho biết sẽ làm rõ việc vay mượn này nhưng dư luận thì đặt dấu hỏi, vay 20 tỷ thì lãi suất mỗi tháng phải trả bao nhiêu, tiền đâu để trả? Ông Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thì không được bình tĩnh cho lắm, ông đang bị Công an điều tra về số tiền 200 triệu “lót tay” nhà báo.

Còn dư luận thì quan tâm đến các dự án có dấu hiệu bị “rút ruột” ở Sở này. Hẳn rằng, sự bám sát tình hình của báo chí và thái độ hợp tác của các cơ quan chức năng sẽ đem lại một kết quả tốt là minh bạch và công khai vấn đề. Chẳng có gì giấu được tai mắt của nhân dân cả!

Tại một diễn biến khác ở thành phố Hồ Chí Minh, những người dân nơi đây quan tâm đến sân gôn trong sân bay Tân Sơn Nhất và khi Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri thì họ trưng ra các bằng chứng rất thuyết phục về thực tế những gì đang xảy ra trong sân gôn này. Để làm được điều đó, họ phải đóng giả người lái xe ôm hoặc đi xin việc mới có thể đột nhập vào được “lãnh địa” kín cổng cao tường và được bảo vệ nghiêm ngặt này. Đó thực sự là những cử tri tâm huyết, không ngại bỏ thời gian, sức lực và cả tiền bạc nữa nhằm giúp các nhà quản lý nhìn nhận đúng sự thực. Một sự giám sát tự nguyện mà hết sức hiệu quả!

Một dẫn chứng khác tại phiên tòa xét xử Trương Hồ Phương Nga tội “Lừa đảo” mà các diễn biến được cập nhật liên tục qua các phương tiện truyền thông. Phiên tòa công khai này gần như đã được truyền hình trực tiếp bởi các video clip do báo chí thực hiện trên trang điện tử hoặc hình thức live stream facebook. Qua đó, mọi người chẳng những nắm được diễn biến phiên tòa mà còn thấy rõ thái độ của những người tham gia tố tụng, trình độ của họ cũng như không khí của một phiên tòa được đánh giá là thể hiện tinh thần cải cách tư pháp, tranh tụng cởi mở. Sự bày tỏ thái độ, ý kiến bình luận của độc giả, cổ vũ hay chê trách, tán thưởng hay phê phán góp phần làm nên luồng dư luận xã hội thổi vào đời sống pháp luật hiện nay.

Sự giám sát tốt nhất là từ nhân dân, bởi nó khách quan, vô tư và thể hiện mối quan tâm chung của tất cả mọi người đến đời sống xã hội, hiện tình đất nước!