Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp: Bảo đảm sự tham gia ý kiến rộng rãi, tích cực của các tầng lớp Nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 15/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Hương Diệp)
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Hương Diệp)

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy nêu rõ, Nghị quyết số 60-NQ/TW Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thống nhất định hướng xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ vào MTTQ Việt Nam.

Vì vậy, việc sửa Hiến pháp lần này là rất cần thiết để tạo cơ sở hiến định cho việc thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy; xây dựng, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong tình hình mới.

Việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp là một công việc rất hệ trọng, rất thiêng liêng của cả hệ thống chính trị. Do vậy, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp phải được tiến hành thận trọng, khách quan, dân chủ, khoa học, hiệu quả với sự tham gia tích cực, đồng bộ của các cơ quan, tổ chức, các chuyên gia, nhà khoa học; bảo đảm sự thảo luận và tham gia ý kiến rộng rãi, tích cực của các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, đảng viên, các chuyên gia, nhà khoa học và toàn hệ thống chính trị, tạo thành những đợt sinh hoạt chính trị, phong trào thi đua yêu nước, có trách nhiệm với đất nước trong việc sửa đổi Hiến pháp năm 2013.

“Đến nay, các tổ chức thành viên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh đã kịp thời ban hành Kế hoạch lấy ý kiến, tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp tới Nhân dân và bắt đầu tổ chức các hình thức lấy ý kiến trong hệ thống mặt trận rất phong phú, sáng tạo, thực chất”, ông Hoàng Công Thủy thông tin.

“Phạm vi sửa đổi, bổ sung Hiến pháp lần này mang tính giới hạn, tập trung vào 8/120 điều của Hiến pháp năm 2013 nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng về sắp xếp cơ quan của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ; hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn”, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy cho biết.

Làm rõ một số nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013, ông Thủy cho biết, nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 9 Hiến pháp năm 2013 nhằm nhấn mạnh vị trí của MTTQ Việt Nam là tổ chức trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân, tạo cơ sở pháp lý cho việc sắp xếp lại các tổ chức thành viên, giảm bớt sự trùng lặp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm thống nhất và đồng bộ với cơ cấu tổ chức Đảng, phù hợp với mô hình tổ chức mới sau khi sắp xếp, tinh gọn các tổ chức chính trị - xã hội vào MTTQ Việt Nam.

Đánh giá cao và tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu tại Hội nghị, ông Hoàng Công Thủy cũng đề nghị Trung ương các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam tiếp tục tổ chức đa dạng các hình thức lấy ý kiến, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong đoàn viên, hội viên và trong hệ thống tổ chức mình; đồng thời tổng hợp và gửi báo cáo kết quả lấy ý kiến đến Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đúng thời hạn yêu cầu.

Đọc thêm