Sức khỏe các nạn nhân bị ô tô Camry tông tại TP HCM thế nào?

(PLVN) - Sức khỏe của các nạn nhân trong vụ xe Camry tông hàng loạt xe máy ở TP HCM đều đã ổn định.
Bệnh nhân vụ tai nạn được điều trị tại bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh VOV.
Bệnh nhân vụ tai nạn được điều trị tại bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh VOV.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định thông tin, khoảng 22h ngày 13/8, khoa Cấp cứu bệnh viện tiếp nhận 5 bệnh nhân của vụ tai nạn giao thông tại ngã tư Ung Văn Khiêm - Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh).

Trong đó, 2 trường hợp bị vết thương phần mềm, xây xát da đã được khám, chăm sóc vết thương và cho về điều trị ngoại trú; 2 trường hợp bị chấn thương gãy xương được bó bột, theo dõi điều trị và chuẩn bị phẫu thuật; 1 trường hợp chấn thương ngực, dập phổi, chấn thương thận.

Tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân đều ổn và đã được chuyển về các khoa liên quan để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Trước đó, khoảng 19h45 tối 13/8, nữ tài xế Nguyễn Thị Q (SN 1997, quê Lâm Đồng) điều khiển ô tô mang BKS 49A-329.00 lưu thông theo hướng từ Thanh Đa về Quốc lộ 13. Khi cách đèn đỏ ngã tư Ung Văn Khiêm - Xô Viết Nghệ Tĩnh khoảng 100m, xe ô tô bất ngờ lao thẳng về phía trước đâm trực diện một xe máy đang đi trên đường. 

Ô tô này tiếp tục tăng ga, lao thẳng về phía trước lùa hàng loạt xe máy đang lưu thông và dừng đèn đỏ. Chiếc ô tô “điên” chỉ dừng lại khi tông vào cột điện bên lề đường. Sau tai nạn, nữ tài xế xuống xe rời khỏi hiện trường.

Vụ tai nạn khiến 5 người bị thương, nhiều xe máy bị hư hỏng. Nữ tài xế khai do đạp nhầm chân ga gây nên vụ tai nạn trên.

Đọc thêm