Tác động nhiều ha đất lâm nghiệp ở Phú Thọ: Người liên quan lên tiếng

(PLVN) -  Phản ánh đến PLVN, một số người dân tại huyện Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ) cho biết ở địa phương xảy ra tình trạng san lấp, đào bới, sử dụng sai mục đích một diện tích lớn đất lâm nghiệp.
Công trình xây dựng thi công trên đất lâm nghiệp.

Theo ghi nhận của PV Báo PLVN, tại thôn Bằng Tường (xã Phú Lâm) và thôn Phúc Khuê (xã Tây Cốc) huyện Đoan Hùng, hàng chục nghìn m2 đất lâm nghiệp đã bị đào bới, san gạt khiến đất tràn xuống các khu ruộng gần đó. Một con đường dài khoảng 2km (rộng khoảng 10m) chạy thẳng vào khu đồi - nơi có nhiều công trình xây dựng dạng bể nước đang được thi công.

Trao đổi với PV, ông Đỗ Lương Bằng - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đoan Hùng xác nhận, khu vực bị đào bới, san gạt trên thuộc diện tích đất lâm nghiệp. Ngày 9/3/2023, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Thọ đã tổ chức đoàn kiểm tra và đo lại diện tích đất bị tác động. Tuy nhiên, đây là diện tích đất lâm nghiệp thuộc UBND xã quản lý”.

Còn ông Bùi Duy Hường - Chủ tịch UBND xã Phú Lâm thì cho biết, diện tích khu vực trên khoảng 30ha, do một siêu thị ô tô mua của người dân xung quanh và thi công.

“Chúng tôi đã làm việc với phía Công ty nhưng họ nói là đã có giấy phép, hồ sơ dự án. Chúng tôi đề nghị họ cung cấp cho UBND xã một bộ nhưng đến thời điểm hiện tại xã vẫn chưa nhận được bất cứ giấy tờ nào từ phía Công ty” - ông Hường nói.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hùng Luân - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Đoan Hùng xác nhận có việc san lấp, đào xới đất tại khu vực thôn Bằng Tường và thôn Phúc Khuê. Toàn bộ diện tích 40ha đó là đất lâm nghiệp của hộ gia đình ông Bùi Như Ánh mua của các hộ khác.

“Tôi đã trực tiếp về kiểm tra hiện trạng tại đó, thực tế không có việc mở đường mới mà là san phẳng lại con đường phục vụ vận chuyển nông sản từ xưa. Việc san gạt này là do hộ ông Ánh làm để phục vụ chăn nuôi, trồng trọt chứ không có dự án làm gì cả. Có mấy cái công trình hình dạng bể nước diện tích khoảng 20m2 cũng như vậy” - ông Luân nói.

Trong khi đó, ông Bùi Như Ánh xác nhận: “Đúng là tôi có mua khoảng 30ha đất rừng của những người dân trong xã Phú Lâm. Ban đầu cũng định thực hiện dự án khác, sau thấy thủ tục nó cũng không suôn sẻ nên chuyển sang trồng cây, do đó hiện tại chúng tôi vẫn đang sử dụng đúng mục đích”.

Khi được phóng viên hỏi về việc san lấp mở đường và xây dựng trên đất lâm nghiệp, đã được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép hay chưa, ông Ánh trả lời: “Có đầy đủ các thủ tục rồi, tuy nhiên bên tôi không giữ”.

Trong khi đó, ông Phạm Văn Quang - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Phú Thọ cho hay: “Thời gian vừa qua, Sở không nhận được báo cáo, cũng như không cấp phép cho bất cứ đơn vị nào, san lấp xây dựng ở khu vực thôn Bằng Tường, xã Phú Lâm”.

Từ góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Trang - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng: “Cơ quan chức năng cần kiểm tra và xác định rõ trường hợp hộ ông Bùi Như Ánh có sử dụng đất sai mục đích không. Nếu có vi phạm thì cần xử phạt hành chính, yêu cầu dừng hành vi vi phạm và khôi phục hiện trạng ban đầu…”.

Đọc thêm