Tài xế tử vong trên xe đưa đón học sinh

(PLVN) - Kiểm tra chiếc xe 16 chỗ chở học sinh trường tiểu học đỗ ven đường, người dân phát hiện tài xế đã tử vong.
Chiếc xe ô tô xảy ra sự việc.
Chiếc xe ô tô xảy ra sự việc.

Tối 11/9, người dân xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội phát hiện chiếc xe ô tô 16 chỗ BKS 29B-085.XX chở học sinh của một trường tiểu học đỗ ven đường. 

Đập cửa nhưng không thấy tài xế trả lời, nghi có chuyện chẳng lành, người dân đã báo công an.

Khi cơ quan chức năng phá cửa thì tài xế đã tử vong.

Tài xế được xác định là Nguyễn Minh H. (SN 1987, ở Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Người dân cho biết, chiếc xe vẫn nổ máy từ trưa cùng ngày.

Theo Tiền phong, nam tài xế tử vong bước đầu xác định do sử dụng ma túy dẫn đến bị sốc, trên xe ô tô còn phát hiện có kim tiêm, và có vết chích ở cánh tay.

Người thân của nam tài xế cho biết, người này không phải là lái xe trường tiểu học mà chiếc xe trên có thể đi mượn.

Thi thể nam tài xế được bàn giao về cho gia đình lo hậu sự.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đọc thêm