Tạm ứng ngân sách trả lương cho công nhân bị bỏ rơi

Sở LĐTBXH TP và Liên đoàn Lao động TP sẽ hoàn chỉnh phương án đề nghị UBND TP tạm ứng ngân sách để thanh toán nợ lương cho CN (khoảng 3,7 tỉ đồng), chỉ đạo cơ quan Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP nhanh chóng chốt sổ BHXH cho CN mất việc

[links()]Sáng 24/9, Sở Lao động – Thương binh- Xã hội (LĐTBXH ) TP.HCM đã chủ trì cuộc họp với các ngành liên quan bàn hướng xử lý dứt điểm tình hình tại Công ty TNHH Sae Hwa Vina.

Như báo Pháp luật Việt Nam (số 266, ra ngày 23/9) đề cập trong bài “Chủ doanh nghiệp bỏ trốn: Công nhân trắng tay, cán bộ đứng nhìn”, do làm ăn thua lỗ, đầu tháng 9/2012 Cty TNHH Sae Hwa Vina (100% vốn Hàn Quốc chuyên về dệt, nhuộm) phải cho gần 1.000 CN nghỉ việc và ra thông báo tạm ngưng hoạt động, rồi ông Kong Won Sik, Tổng giám đốc Cty Sae Hwa Vina cũng “bỗng dưng biến mất”.  Vụ việc diễn ra đã gần một năm nay nhưng không thấy sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng. Nhiều CN đói khổ quá phải tìm đường trở về quê, một số người trụ lại kiếm việc làm lay lắt chờ giải quyết.

Tại phiên họp các ngành chức năng nhận định, tình trạng chủ DN người nước ngoài bỏ trốn khá “nóng” trong thời gian gần đây, đặc biệt là vụ việc tại Cty Sae Vina, đã ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của CN. Vì thế các ngành chức năng thống nhất giao Sở LĐTBXH TP và Liên đoàn Lao động TP hoàn chỉnh phương án đề nghị UBND TP tạm ứng ngân sách để thanh toán nợ lương cho CN (khoảng 3,7 tỉ đồng), chỉ đạo cơ quan Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP nhanh chóng chốt sổ BHXH cho CN mất việc.

Các ngành chức năng cũng đề nghị UBND TP chỉ đạo Sở Ngoại vụ làm việc với Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc, Hiệp hội các doanh nghiệp Hàn Quốc yêu cầu ông Kong Won Sik, Tổng giám đốc Cty Sae Hwa Vina phải giải quyết dứt điểm vụ việc. Hiện Cty Sae Hwa Vina  còn nợ tổng lương, BHXH của gần 1.000 CN hơn 12 tỉ đồng.

Lam Sơn

Đọc thêm