Tân cảng Sài Gòn hỗ trợ Công an TP Hồ Chí Minh 300 triệu đồng kinh phí phòng, chống COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 06/10, đoàn công tác của Tổng công ty (TCT) Tân cảng Sài Gòn do Thượng tá Võ Hoài Nam, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TCT đã đến trao kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho cán bộ, chiến sỹ Công an TP Hồ Chí Minh.

Trước làn sóng dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4 với biến chủng mới đã bùng phát và lan rộng trên nhiều địa bàn cả nước, trong đó tại Thành phố Hồ Chí Minh dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, còn nhiều chuỗi lây nhiễm và số ca nhiễm mới hằng ngày được ghi nhận ở mức cao.

Với tinh thần chống dịch như chống giặc, thời gian qua, các đơn vị trực thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đã triển khai đồng bộ mọi biện pháp, huy động nhanh chóng. Kịp thời lực lượng, phương tiện để hỗ trợ, phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố quyết tâm không để dịch bệnh lây lan và đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Góp phần thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Thượng tá Võ Hoài Nam trao bảng tượng trưng 300 triệu đồng hỗ trợ Công an TP Hồ Chí Minh.

Thượng tá Võ Hoài Nam trao bảng tượng trưng 300 triệu đồng hỗ trợ Công an TP Hồ Chí Minh.

Nhằm động viên về vật chất và tinh thần, bằng tình cảm, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết gắn bó giữa các lực lượng và nét đẹp văn hóa của TCT Tân cảng Sài Gòn góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Quân đội cùng cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”. TCT Tân cảng Sài Gòn đã trích 300 triệu đồng để hỗ trợ cho cán bộ, chiến sỹ Công an TP Hồ Chí Minh, góp phần bổ sung nguồn lực và kinh phí phòng, chống dịch COVID-19.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cho biết: Thời gian qua, cán bộ, chiến sỹ Công an TP không ngại khó khăn, hiểm nguy, khắc phục mọi khó khăn, cùng đồng chí, đồng đội bám sát địa bàn trên tuyến đầu chống dịch, nhất là tại các bệnh viện, khu cách ly, địa bàn bị phong tỏa, những nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch cao, quyết tâm không để đại dịch COVID-19 lây lan, góp phần kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam trao thư cảm ơn Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam trao thư cảm ơn Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam cũng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến cán bộ, công nhân viên, người lao động TCT Tân cảng Sài Gòn. Sự động viên và nghĩa cử hết sức cao đẹp của Tân cảng Sài Gòn là nguồn động lực, cổ vũ to lớn giúp cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hồ Chí Minh ngày càng nỗ lực, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh COVID-19.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông tiếp nhận kinh phí hỗ trợ.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông tiếp nhận kinh phí hỗ trợ.

Cùng ngày, tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Khánh Hòa đoàn công tác của TCT và công ty thành viên đã đến trao 1,6 tỷ đồng hỗ trợ các đơn vị, gồm: 600 triệu đồng cho Vùng 4 Hải quân; 400 triệu đồng cho Lữ đoàn 189; 300 triệu đồng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an thông qua cơ quan đại diện phí Nam; 200 triệu đồng cho Lữ đoàn 954; 100 triệu đồng cho Trung đoàn 196.

Đọc thêm