Tân cảng Sài Gòn tặng hơn 1 tỷ đồng nhu yếu phẩm thiết yếu cho lực lượng phòng, chống dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 24/7, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn đã đến thăm, tặng quà cho đội ngũ y , bác sỹ, các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tuyến đầu phòng chống dịch và hộ dân nghèo trên địa bàn thành phố Thủ Đức.
Trung tá Nguyễn Hữu Mạnh tặng quà cho lực lượng chốt trực phường Cát Lái.

Trung tá Nguyễn Hữu Mạnh tặng quà cho lực lượng chốt trực phường Cát Lái.

Trước tình hình dịch bệnh bùng phát trên diện rộng tại TP Hồ Chí Minh, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn cử 3 đoàn công tác trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho đội ngũ y, bác sỹ, các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tuyến đầu phòng chống dịch tại 5 bệnh viện dã chiến (số 3, 6, 7, 8, 10); 3 Bệnh viện điều trị (Lê Văn Thịnh, Quân Dân Y miền Đông, Thành phố Thủ Đức); Trung tâm Y tế khu vực I Thành phố Thủ Đức; lực lượng chốt trực và hộ dân nghèo của phường Cát Lái và Phường Thạnh Mỹ Lợi.

Ông Trần Hữu Phước, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Thủ Đức tiếp nhận bảng tượng trưng số tiền nhu yếu phẩm thiết yếu.

Ông Trần Hữu Phước, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Thủ Đức tiếp nhận bảng tượng trưng số tiền nhu yếu phẩm thiết yếu.

Tại các điểm đến, Tổng công ty đã trao tặng các nhu yếu phẩm thiết yếu, gồm: 1.127 thùng sữa vinamilk, 3 tấn gạo, 2.250 thùng nước suối; 27.200 khăn lạnh, 8.000 quả trứng gà, 3.312 thùng nhu yếu phẩm 300 gói bột ngọt, 767 thùng mì tôm, 400 thùng hủ tiếu, 397 thùng nước tương, 397 thùng dầu ăn, 397 nước mắm Hạnh phúc, 397 thùng đường, 260 thùng xúc xích và những vật dụng cần thiết để phòng chống dịch với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng.

Tuổi trẻ Tân cảng Sài Gòn vận chuyển hàng nhu yếu phẩm đến Bệnh viện dã chiến số 7.

Tuổi trẻ Tân cảng Sài Gòn vận chuyển hàng nhu yếu phẩm đến Bệnh viện dã chiến số 7.

Đại tá Phạm Đức Hùng động viên, tặng nhu yếu phẩm cho Y, Bác sỹ Bệnh viện TP Thủ Đức.

Đại tá Phạm Đức Hùng động viên, tặng nhu yếu phẩm cho Y, Bác sỹ Bệnh viện TP Thủ Đức.

Hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn cho các lực lượng thực hiện nhiệm nhiệm vụ tuyến đầu phòng chống dịch trên địa bàn thể hiện sự quan tâm, chia sẻ khó khăn đối với địa phương trong phòng chống dịch COVID-19, góp phần tăng cường mối quan hệ tốt đẹp với chính quyền trên địa bàn đứng chân. Qua đó, mong muốn các lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch khắc phục khó khăn, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

Đại tá Trương Hoàng Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân Dân Y miền Đông tiếp nhận quà của Tổng công ty.

Đại tá Trương Hoàng Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân Dân Y miền Đông tiếp nhận quà của Tổng công ty.

Tặng quà cho đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện Lê Văn Thịnh

Tặng quà cho đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện Lê Văn Thịnh

Đọc thêm