Tân sinh viên bị thôi học vì có... “2 đài bể thận”

(PLO) - Ba ngày sau khi nhập học, em Nguyễn Anh Tú (SN 1997, xã Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội) bị Học viện Hậu cần trả hồ sơ và cho thôi học do kết quả siêu âm thể hiện thận trái của Tú có hai đài bể thận, không phù hợp với Quy chế tuyển sinh của Bộ Quốc phòng. 
Em Nguyễn Anh Tú
Em Nguyễn Anh Tú
Nam sinh này đang phải đối mặt với một tương lai lỡ dở và cũng đang “cầu cứu” tới Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Sơ tuyển đạt, kiểm tra sức khỏe sau nhập học thì không
Trong bức thư ngỏ gửi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tú cho biết, ngay từ khi còn nhỏ em đã mong ước được đứng trong quân ngũ. Chính vì thế, em đã có ý thức học hành chăm chỉ, rèn luyện tốt, luôn đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện bản thân, nhiều năm là Bí thư Đoàn gương mẫu, được thầy cô, bạn bè quý mến.
Trong kỳ thì THPT quốc gia và tuyển sinh đại học vừa qua, Tú đạt 8,75 điểm môn Toán, 8,25 điểm môn Lý và 7,75 điểm môn Hóa. Cộng với 0,5 điểm ưu tiên, Tú được tổng cộng 25,25 điểm. Trước đó, Tú đã đăng ký khám sơ tuyển sức khỏe ở huyện để nộp hồ sơ vào Học viện Hậu cần. Kết quả sơ tuyển của Tú hoàn toàn tốt, đủ điều kiện để vào trường.
“Ngày mà Học viện Hậu cần công bố điểm chuẩn là 25 điểm, con đã vô cùng sung sướng và hạnh phúc. Thế là con đã thực hiện được ước mơ ấp ủ bấy lâu nay. Niềm vui này không chỉ của mình con mà của cả gia đình, họ hàng, bạn bè, làng xóm” - Tú viết trong thư.
Ngày 9/9/2015, Tú đã hoàn thành thủ tục nhập học tại Cơ sở II của Học viện Hậu cần ở Sơn Tây. 3 ngày sau, Học viện tổ chức khám sức khỏe cho học viên tại Bệnh viện Quân y 105 và em được nhận kết quả siêu âm “thận trái có 2 đài bể thận”. Ngày 16/9/2015, em bị nhà trường trả hồ sơ cho thôi học. “Nghe các bác sĩ giải thích thì đó là dị tật bẩm sinh. Về mặt chức năng thận thì không ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Quốc phòng thì không đạt” – Tú cho biết. 
Hãy cho em cơ hội
“Ước mơ đứng trong hàng ngũ quân đội của con phải dừng lại ở đây sao? Tại sao vòng sơ tuyển ở địa phương không có siêu âm nhưng khi đến khám ở đơn vị lại có siêu âm? Nếu như ở vòng sơ tuyển có siêu âm thì con đã biết trước tình trạng thận của con như vậy, con sẽ có định hướng khác cho mình” – Tú viết trong thư.
Chia sẻ với Báo PLVN, Tú cho biết với số điểm 25,25, em có thể có nhiều cơ hội vào các trường chất lượng tốt. Nhưng giờ đây, khi bị loại khỏi Học viện Hậu cần, em không còn cơ hội vào các trường phù hợp với số điểm của em nữa. “Em hoàn toàn bị động trong việc này. Em đã làm đúng, đủ và chấp hành mọi yêu cầu của nhà trường đề ra nhưng chỉ vì khâu khám xét tuyển sinh không đồng nhất mà em bị lỡ dở việc học thế này” – Tú cho biết.
Bày tỏ với Bộ trưởng Quốc phòng, Tú tha thiết mong muốn được cống hiến cho Quân đội và khẳng định rằng em sẽ làm tốt. “Nếu không tiếp tục được học ở Học viện Hậu cần thì cháu mong muốn Bộ Quốc phòng và Bộ GD&ĐT tạo điều kiện cho cháu được xét tuyển vào các trường ngoài quân sự phù hợp với điểm và đúng theo nguyện vọng của cháu để việc học của cháu không bị lỡ dở” – Tú bày tỏ.

Đọc thêm