Tăng chất lượng dịch vụ mới tăng được người tham gia BHXH

(PLO) - Hiện mới có hơn 20% tổng lực lượng lao động (khoảng 11 triệu người) tham gia BHXH nghĩa là trong tương lai, nhà nước sẽ phải trợ cấp xã hội cho hàng triệu người do không có thu nhập từ lương hưu.
Tăng chất lượng dịch vụ mới tăng được người tham gia BHXH

Tại hội thảo “Hướng tới đảm bảo an sinh xã hội cho người dân thông qua việc triển khai thi hành Luật Bảo hiểm xã hội”(BHXH) do Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức sáng nay – 12/3, nhiều ý kiến khẳng định, tăng tỷ lệ người tham gia BHXH là giảm gánh nặng an sinh xã hội cho Nhà nước và cũng giảm rủi ro cho người dân trong tương lai.

Đến năm 2020 có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH là mục tiêu cần hướng tới, nghĩa là theo bà Trương Thị Mai - Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội thì Nhà nước cần bổ sung, điều chỉnh chính sách để mở rộng nhanh diện bao phủ BHXH. 
Đặc biệt, “phải có chính sách khuyến khích, hỗ trợ lao động trong khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện mới đạt được số người tham gia BHXH là 29 triệu người vào năm 2015” - Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi khuyến cáo.
Bên cạnh đó, ông Đỗ Văn Sinh - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam nhấn mạnh, chất lượng các dịch vụ BHXH phải tốt hơn và đơn giản hóa được thủ tục, giấy tờ mới thu hút được người dân thuộc các nhóm đối tượng tham gia BHXH. 
Theo đánh giá chung, việc đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH hiện vẫn chưa “dẹp” hết khó khăn cho người tham gia. Nên nguyên Vụ trưởng Vụ BHXH-Bộ LĐTB&XH Phạm Đỗ Nhật Tân lưu ý, "Đây là việc mà ngành BXH cần quan tâm giải quyết mới tạo được niềm tin cho người dân về hệ thống BHXH để khích họ tham gia BHXH"./.

Đọc thêm