Tăng cường biện pháp giảm nghèo bền vững cho cư dân biên giới

(PLO) - Hôm qua (22/7), tại TP. Cần Thơ diễn ra hội nghị giao ban đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm 2015 giữa của 3 ban chỉ: Ban chỉ đạo Tây Bắc, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Ban Chỉ đạo Tây Nam. 
Hội nghị giao ban giữa 3 ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên; đồng chí Vũ Văn Ninh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam bộ đồng chủ trì hội nghị.
Thông tin từ hội nghị giao ban cho thấy, các địa phương thuộc ba Ban Chỉ đạo thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm an ninh quốc phòng, giảm nghèo cho người dân trong vùng. 
Các ban chỉ đạo cũng tham mưu, đề xuất với Chính phủ những giải pháp phát triển khoa học - công nghệ phục vụ phát triển bền vững và giảm nghèo bền vững; hỗ trợ phát triển các sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản có lợi thế cạnh tranh và gắn với thị trường tiêu thụ; tăng cường liên kết giữa các tỉnh, thành trong vùng và giữa các vùng với nhau trong phát triển KT-XH…
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, các đồng chí Trưởng các Ban Chỉ đạo đề xuất nhiều giải pháp phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh quốc phòng vùng biên giới với các nước láng giềng. Theo đó, để bảo đảm an ninh trật tư, ổn định vùng biên giới cần tăng cường các biện pháp giảm nghèo hiệu quả, bền vững cho cư dân biên giới; các chính sách phát triển cần sát, phù hợp với đặc điểm cư dân biên giới, vùng dân tộc, tôn giáo; chính quyền địa phương đặc biệt là công an và quân đội phải là lực lượng nồng cốt trong giữ gìn an ninh trật tự; chủ động giải quyết những tranh chấp, mâu thuẫn ở biên giới bằng các biện pháp hòa bình; tăng cường giao lưu, đối ngoại nhân dân để cư dân biên giới hiểu rõ nhằm đề phòng với âm mưu chia rẽ của các thế lực thù địch; đẩy nhanh tiến độ phân giới cắm mốc với các nước láng giếng; cung cấp thông tin, tạo điều kiện các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước hiểu rõ về tình hình đang diễn ra khu vực biên giới…

Đọc thêm