Tạo phong trào nghiên cứu khoa học sôi nổi trong Bộ, ngành Tư pháp

(PLO) - Đó là yêu cầu của Thứ trưởng Phan Chí Hiếu tại Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu, quản lý khoa học năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 của Bộ, ngành Tư pháp diễn ra ngày 26/1.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý Nguyễn Văn Cương cho biết: Việc triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2017 đã bám sát vai trò, chức năng của Bộ Tư pháp, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm công tác của Bộ và ngành Tư pháp. Các cơ sở nghiên cứu trong Bộ đã hoàn thành khá cơ bản các nhiệm vụ nghiên cứu được giao, có nhiệm vụ được dư luận đánh giá cao, là một trong 10 sự kiện quan trọng của ngành trong năm 2017. 

Việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học được tiếp tục coi trọng. Các kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học đã được sử dụng để phục vụ việc tham gia của Bộ Tư pháp trong việc tổng kết quá trình triển khai và xây dựng mới Nghị quyết của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và việc triển khai các nhiệm vụ thuộc Chiến lược cải cách tư pháp. Công tác công bố các sản phẩm nghiên cứu được duy trì và đẩy mạnh. Công tác quản lý khoa học được duy trì nền nếp, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong triển khai quy định mới về khoa học theo Luật Khoa học và Công nghệ. 

Đặc biệt, công tác nghiên cứu khoa học của Bộ đã tiếp tục góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ nhiệm vụ triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, cải cách hành chính, cải cách tư pháp cũng như phục vụ nhiệm vụ hoàn thiện thể chế quản lý của Bộ, ngành. Đồng thời, công tác này cũng đóng góp vào việc hoàn thiện thể chế và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và theo dõi thi hành pháp luật, góp phần tích cực phục vụ công tác hội nhập quốc tế về pháp luật và tư pháp, tăng cường năng lực cho các cơ sở đào tạo của Bộ trong triển khai nhiệm vụ. 

Ghi nhận và đánh giá cao các kết quả trên, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: một số nhiệm vụ khoa học còn chậm tiến độ, chất lượng chưa cao; chưa chủ động mở rộng các kênh để có thêm các đề tài và kinh phí nên số lượng nhiệm vụ khoa học thực hiện hàng năm chưa tương xứng với tiềm năng; hoạt động quản lý khoa học đổi mới nhưng chưa mạnh mẽ; phong trào nghiên cứu khoa học của Bộ còn chưa sôi nổi. 

Trong năm 2018, Thứ trưởng đề nghị Viện Khoa học pháp lý cần xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện tốt. Trong đó chú trọng tới công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học của Bộ, ngành, đặc biệt là lực lượng cán bộ trẻ; cần thiết xây dựng cơ chế bắt buộc tham gia nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện nhằm khuyến khích cán bộ tham gia công tác nghiên cứu. 

Viện Khoa học pháp lý cần tiếp tục quan tâm hoàn thiện các quy định, quy chế về nghiên cứu khoa học, tích cực mở rộng các kênh kết nối, tăng cường năng lực cho các nhà khoa học nòng cốt. Cùng với đó, phải phát huy tính chủ động của Viện, các cơ sở có chức năng nghiên cứu khoa học và Hội đồng khoa học Bộ trong hoạt động tư vấn, tham mưu nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ, ngành trở nên sôi nổi, mạnh mẽ hơn.

Đọc thêm