Tập trung suy nghĩ những vấn đề khởi nghiệp cho người cao tuổi

(PLVN) - Đó là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung khi dự Hội nghị  tổng kết công tác trợ giúp xã hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Cục Bảo trợ xã hội. 
Hình minh họa
Hình minh họa

Theo ông Đào Ngọc Dung, khi Việt Nam phải đối mặt với già hóa dân số, thì một lực lượng rất lớn người cao tuổi nếu không biết tận dụng chất xám và năng lực của họ sẽ rất phí phạm. “Tại Nhật Bản, tại sao giới trẻ ưu tiên hoàn toàn người già làm các công việc như lái taxi, hay một số việc dành riêng cho người già. Câu chuyện này tưởng tôi nói đùa, nhưng đấy thực sự là tầm suy nghĩ dài, vấn đề chiến lược, vì tuổi thọ của con người càng cao”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Một vấn đề liên quan đến người cao tuổi nữa được đề cập là trong năm 2019 còn 4,6 % là người già chưa có bảo hiểm y tế, chủ yếu rơi vào một số tỉnh, địa phương kinh tế phát triển, chứ không phải là tỉnh nghèo. Thế nên, “phấn đấu bằng mọi giá làm việc với các địa phương, bằng nhiều giải pháp để đến năm 2020 xóa được con số 4,6%, từ đó tăng thêm khoảng 1% lực lượng người Việt Nam có bảo hiểm. Nhưng quan trọng hơn cả, là người già có bảo hiểm y tế”, Bộ trưởng yêu cầu. 

Đọc thêm