Tàu cá gặp nạn, 2 người được tìm thấy trong tình trạng hoảng loạn, 3 thuyền viên tử vong

(PLVN) - Hai ngư dân được tìm thấy sau nhiều giờ lênh đênh trên biển trong tình trạng kiệt sức, tinh thần hoảng loạn; 2 người mất tích và 3 người tử vong trong vụ tàu cá bị sóng đánh chìm.
Tàu cá BTh 98972-TS do ông Dương Quốc Tuấn làm thuyền trưởng đã cứu vớt được 2 người ở tàu cá bị nạn và đưa vào bờ cấp cứu. Ảnh Báo Thanh niên
Tàu cá BTh 98972-TS do ông Dương Quốc Tuấn làm thuyền trưởng đã cứu vớt được 2 người ở tàu cá bị nạn và đưa vào bờ cấp cứu. Ảnh Báo Thanh niên

Ngày 17/2, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết đã tiếp nhận hai người mất sức, suy kiệt cơ thể và tinh thần hoảng loạn do nhiều giờ lênh đênh trên biển.

Đó là ông Võ Trung Nghĩa (59 tuổi, trú phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, Khánh Hòa) và ông Nguyễn Thanh Tuấn (51 tuổi, trú phường Vĩnh Nguyên, TP Cam Ranh, Khánh Hòa) hiện đang điều trị tại khoa Nội Bệnh viện Bình Thuận.

Trước đó, khoảng 19h ngày 15/2, tàu cá BTh 89272 Ts hành nghề câu do ông Lê Văn Một (SN 1972, trú Khu phố 10, phường Phú Trinh, TP Phan Thiết) làm thuyền trưởng đang hành nghề câu mực tại vùng biển có vị trí 10°24’ vĩ độ bắc - 108°07’ kinh độ đông, cách mỏ Sư Tử Vàng khoảng hai hải lý, cách cửa biển Phan Thiết về phía đông nam khoảng 40 hải lý thì bị sóng to, gió lớn đánh chìm. Thời điểm này, trên tàu có 7 ngư dân.

Đến khoảng 22h ngày 16/2, tàu cá BTh 98972 Ts, do ông Dương Quốc Tuấn (ngụ TP Phan Thiết) làm thuyền trưởng đang hoạt động gần đó vớt thành công ông Nghĩa, ông Tuấn và đưa vào đất liền chuyển bệnh viện cấp cứu.

Trên đường vào bờ tàu ông Tuấn đã báo cho Bộ đội Biên phòng tỉnh, đến 2h ngày 17/2, tàu cá cứu nạn hai ngư dân cập bờ tại Cảng Phan Thiết, các lực lượng chức năng đã đưa hai ngư dân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. Hiện, sức khỏe 2 nạn nhân yếu, tinh thần hoảng loạn.

Qua làm việc với các ngư dân được cứu thì xác minh được, có ba ngư dân trên tàu cá bị nạn đã tử vong gồm: Nguyễn Văn Ngọc (SN 1961, trú phường Diên Khánh, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa); Nguyễn Ngọc Thiệt (SN 1964, trú phường Phú Tài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) và Nguyễn Minh Hiếu (trú thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận). Cả ba nạn nhân đã được buộc vào bè nổi (gồm một phao bè, một thùng nhựa và một vỏ thùng dầu nhớt kết lại) thả trôi, hiện chưa tìm thấy.

Ngoài ra, 2 người mất tích là Lê Văn Một (thuyền trưởng) và thuyền viên Trần Văn Bé hiện vẫn chưa tìm thấy.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận hiện tiếp tục phối hợp các lực lượng tìm kiếm cứu nạn trên biển tổ chức tìm kiếm các ngư dân mất tích và tử vong trên tàu cá bị chìm. Đồng thời, thông báo cho các tàu cá, tàu thuyền, phương tiện vận tải biển đang hoạt động trên biển hoặc đi ngang qua khu vực tàu cá bị chìm biết thông tin, hỗ trợ tìm kiếm.

Đọc thêm