Tàu chở hàng đâm vào thuyền đánh cá, một người phụ nữ mất tích

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một tàu chở hàng có trọng tải 800 tấn khi trong khi di chuyển đã đâm va dẫn đến chìm thuyền đánh cá có hai vợ chồng. Người chồng được cứu kịp thời còn người vợ mất tích sau vụ va chạm.
Hình ảnh tàu chở hàng đâm vào tàu đánh cá.
Hình ảnh tàu chở hàng đâm vào tàu đánh cá.

Tối 28/6, trao đổi với báo chí, ông Hoàng Văn Toan, Chủ tịch UBND xã Nam Tân (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) cho biết, trên sông Kinh Thầy qua địa bàn xã chiều cùng ngày đã xảy ra vụ va chạm giữa tàu có trọng tải lớn và một thuyền đánh cá khiến thuyền đánh cá bị chìm.

“Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên thuyền đánh cá có hai vợ chồng. Người chồng được cứu kịp thời nhưng người vợ mất tích. Đến tối 28/6, các lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm” – ông Toan cho biết.

Theo thông tin từ Ban An toàn Giao thông tỉnh Hải Dương, khoảng 16h00 ngày 28/6, ông N. V.B (SN 1971 cùng vợ là bà N.T.L, SN 1965 cùng trú tại xã Việt Long, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội, đang đỗ nghỉ trên thuyền nghề vỏ xi măng (trọng lượng khoảng 3.700kg, máy 30HP) tại vị trí bờ phải sông Kinh Thầy (thôn Quảng Tân, xã Nam Tân, huyện Nam Sách).

Thời điểm này, tàu vỏ sắt BKS VP-1947 có trọng tải toàn phần 800T, công suất máy 450HP di chuyển từ hạ lưu đi thượng lưu (tàu không chở hàng) do anh Nguyễn Thanh Liêm (SN 1983, thường trú tại xã Tân Lập, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển lưu thông đến và đã va chạm vào thuyền đánh cá trên.

Vụ tai nạn khiến thuyền vỏ xi măng bị chìm, bà N.T.L bị chìm theo. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức tìm kiếm.

Đọc thêm