Tết Nguyên đán, vé tàu giảm giá, vé máy bay còn dư

Tính đến cuối tháng 12, ga Sài Gòn đã bán được 80% và ga Hà Nội đã bán được 30% vé tàu Tết. Với chỉ đạo quyết liệt của Bộ trưởng Đinh La Thăng, người lao động đã có thêm cơ hội mua được vé tàu về quê ăn tết, thậm chí với giá rẻ. Bên cạnh đó, với sự góp mặt của hàng không giá rẻ, người lao động còn có thêm sự lựa chọn đi lại bằng đường hàng không.

Trước tình trạng nhiều hành khách, đặc biệt là những lao động nghèo không mua được vé tàu về quê ăn Tết, Bộ trưởng Đinh La Thăng hôm qua, 4.1 yêu cầu TCT ĐSVN tập trung mọi nguồn lực, mọi phương án phục vụ người dân đi lại trong dịp Tết  sắp tới.

 “Khách đi tàu chủ yếu là lao động nghèo ở các tỉnh xa, vì vậy ngành Đường sắt phải tập trung mọi nguồn lực tăng chuyến, tăng thêm ghế phụ và giảm giá vé để phục vụ tốt nhất người dân. Nếu cần thiết, không cần tính đến lợi nhuận” - Bộ trưởng Thăng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Thăng còn yêu cầu TCT ĐSVN tiếp tục giảm giá vé tàu Tết để khuyến khích người dân, đặc biệt là trong các ngày thấp điểm. Bộ trưởng cũng yêu cầu phải đảm bảo tuyệt đối an toàn và nâng cao chất lượng phục vụ.

 TCT ĐSVN cho biết sẽ có thêm khoảng 32.000 vé ghế phụ sẽ được bán ra trong dịp Tết này.

Tính đến cuối tháng 12, ga Sài Gòn đã bán được 80% và ga Hà Nội đã bán được 30% vé tàu Tết.

Để công khai mọi phương án bán vé, sáng nay 4/1/2013, TCT ĐSVN đã tổ chức họp báo công khai, giải thích mọi phương án bán vé, phục vụ tàu Tết để các phương tiện thông tin đại chúng thông tin cho người dân được biết.

Người dân chen chân mua vé tàu- ảnh MH
Người dân chen chân mua vé tàu- ảnh MH

Với chỉ đạo quyết liệt của Bộ trưởng Đinh La Thăng, người lao động đã có thêm cơ hội mua được vé tàu về quê ăn tết, thậm chí với giá rẻ.

Bên cạnh đó, với sự góp mặt của hàng không giá rẻ, người lao động còn có thêm sự lựa chọn đi lại bằng đường hàng không.

Đại diện Vietjet Air cho biết hãng này vẫn còn đến 30% vé cho các đường bay TP HCM - Hà Nội ( đường nóng nhất trước tết Nguyên Đán), TP HCM - Đà Nẵng. Các chặng từ TP HCM ra Hải Phòng, Vinh, Phú Quốc cũng còn vé với số lượng ít hơn.

Cùng phân khúc giá rẻ như Vietjet Air, khách hàng của Jetstar Pacific vẫn có thể đặt vé ngày 29 Tết với các chuyến cuối chiều như từ 16h 25 trở đi

Giá rẻ còn vé, giá cao của Vietnam Airlines còn nhiều gấp bội. Mức vé 3 triệu đồng hành khách có thể đặt và có vé ngay cho thời điểm “nóng” từ 25 đến 28 Tết.

Ngân Hà

Đọc thêm