Thả lưới bắt cá, hai cha con đuối nước thương tâm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hai cha con đi thả lưới bắt cá thì bị hụt chân, sa vào khu vực nước sâu dẫn đến đuối nước.
Người dân và lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể hai bố con ông A.
Người dân và lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể hai bố con ông A.

Sáng sớm 4/9, hai cha con ông Trần Văn A (SN 1973) và con là Trần Văn T (SN 1998, khu phố Bình Chương, phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) đem lưới ra sông Lại Giang (đoạn chảy qua khu phố Bình Chương) để thả lưới bắt cá thì bất ngờ hụt chân, sa vào khu vực nước sâu dẫn đến chết đuối.

Ông Trần Văn Cường, Chủ tịch UBND phường Hoài Đức cho biết, khoảng 10h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cha con ông Trần Văn A.

Chính quyền địa phương phối hợp với Công an thị xã Hoài Nhơn đã khám nghiệm hiện trường, hoàn tất thủ tục hồ sơ pháp lý và bàn giao thi thể để gia đình an táng.

Trước đó, tại Thanh Hoá và Bình Phước cũng xảy ra đuối nước khiến 2 người tử vong và 1 người mất tích.

Cụ thể, khoảng 23h ngày 3/9, một nhóm 9 người ngồi trên nhà bè thuộc Làng Mới (xã Đồng Thịnh, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa), cách bờ khoảng 50m thì bất ngờ nhà bè bị lật, 7 người bơi được vào bờ còn 2 nạn nhân bị đuối nước, mất tích.

Nạn nhân được xác định là Phạm Văn Thảo (SN 1988) và Bùi Ngọc Tú (SN 1985, cùng trú tại Làng Mới). Ngay trong đêm, thi thể của Bùi Ngọc Tú đã được tìm thấy và đưa vào bờ. Còn thi thể của Phạm Văn Thảo được lực lượng đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 4 tìm thấy trong sáng 4/9.

Khoảng 16h45 ngày 3/9, công an xã Phú Sơn (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) nhận được điện thoại của anh Thạch Sol (32 tuổi) và chị Ngô Thị Út (40 tuổi, cư trú ở thôn Sơn Quý, xã Phú Sơn) báo con trai anh là cháu Thạch Lâm Tùng (SN 2018, bị lũ cuốn trôi từ hướng cầu Bà Lan, thuộc sông Lấp, trôi về hướng xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng).

Ngay khi hay tin cháu bé mất tích, công an xã Phú Sơn cũng đã phát thông báo "tìm người mất tích do lũ cuốn trôi". Ngày 4/9 công tác tìm kiếm cháu bé 3 tuổi bị lũ cuốn trôi vẫn đang được triển khai, mở rộng.

Đọc thêm