THADS Nam Định và Tư pháp Quảng Ninh triển khai công tác năm 2015

(PLO) - Hôm qua (20/1), Cục THADS tỉnh Nam Định đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2015. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Nguyễn Viết Hưng cùng tham dự Hội nghị. 
Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền phát biểu tại Hội nghị
Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền phát biểu tại Hội nghị
Năm 2014 là năm THADS tỉnh Nam Định gặt hái nhiều thành công. Tất cả các chỉ tiêu về số lượng việc và số lượng tiền đều được hoàn thành và hoàn thành xuất sắc, vượt chỉ tiêu được giao. Theo đó, trong số 4.829 việc có điều kiện giải quyết, THADS Nam Định đã giải quyết xong 4.536 việc (tăng 357 việc so với năm 2013), đạt tỉ lệ 93,93%, vượt 5,93% chỉ tiêu được giao. Về tiền, THADS Nam Định giải quyết xong trên 52 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 90,68%, vượt 13,68% chỉ tiêu được giao. Đây là kết quả khá cao so với mặt bằng chung các tỉnh cùng khu vực. 
Cục trưởng Cục THADS tỉnh Nam Định Phạm Thị Đương cho biết, để đạt được kết quả đáng vui mừng như trên thì ngay từ đầu năm 2014, ngành THADS tỉnh đã bám sát Kế hoạch công tác của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và địa phương để triển khai đồng bộ các mặt. Công tác phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh như VKSND, TAND, Công an… cũng được tăng cường, chặt chẽ. 
Cùng với đó, Cục có những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế cụ thể của địa phương, công tác phân loại án có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành cơ bản chính xác; công tác tổ chức cán bộ được củng cố, kiện toàn, nội bộ đoàn kết.
Tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền đã biểu dương và ghi nhận  những kết quả, thành tích mà ngành THADS Nam Định đã đạt được trong năm qua. Thứ trưởng cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại mà THADS đang gặp phải như số việc và tiền chuyển kỳ sau còn ở mức cao (khoảng 1/3 tổng thụ lý), số đơn thư kiếu nại, tố cáo vẫn còn nhiều. Cùng với đó, việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật có nơi còn chưa tốt, chưa nghiêm, vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức chưa thực sự đề cao ý thức trách nhiệm trong công việc… 
Thứ trưởng yêu cầu trong năm 2015, Cục THADS tỉnh Nam Định cần tập trung mọi nguồn lực tổ chức thực hiện tốt và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. 
Cũng trong ngày hôm qua (20/1), ngành Tư pháp tỉnh Quảng Ninh đã triển khai công tác tư pháp năm 2015. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Lê Quang Tùng đã dự hội nghị.
Báo cáo của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh cho biết, năm 2014 Sở đã triển khai toàn diện các mặt công tác, nhiều lĩnh vực có chuyển biến tích cực như công tác xây dựng văn bản, bổ trợ tư pháp, công tác PBGDPL, hành chính tư pháp, thí điểm Thừa phát lại, tổ chức cán bộ… 
Ghi nhận những nỗ lực của Sở Tư pháp trong thời gian qua, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu và Phó Chủ tịch Lê Quang Tùng đề nghị năm 2015 Sở Tư pháp phát huy những kết quả đạt được, tạo chuyển biến hơn trong các lĩnh vực chuyên môn, đặc biệt ngành Tư pháp cần tăng cường tham mưu, tư vấn về pháp lý cho tỉnh trong thực hiện các dự án, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Năm 2015 ngành Tư pháp triển khai nhiều luật mới, vì vậy cần chuẩn bị thật tốt các điều kiện để luật đi vào cuộc sống hiệu quả.
Tại hội nghị, Sở Tư pháp cũng đã tổng kết 5 năm phong trào điển hình tiên tiến giai đoạn 2010- 2015 và trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích.

Đọc thêm