Thăm, tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ tại các bệnh viện dã chiến

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 18/8, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên Huế do Đại tá Hoàng Văn Nhân, Phó bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Phòng xét nghiệm COVID-19 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và các bệnh viện dã chiến trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đại tá Hoàng Văn Nhân – Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, thăm và tặng quà các cán bộ, nhân viên tại Phòng xét nghiệm COVID-19 thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đại tá Hoàng Văn Nhân – Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, thăm và tặng quà các cán bộ, nhân viên tại Phòng xét nghiệm COVID-19 thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, Đoàn đã đến thăm cán bộ, nhân viên, lực lượng y tế đang làm nhiệm vụ tại Phòng xét nghiệm COVID-19 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện dã chiến Hương Sơ, Bệnh viện dã chiến Bình Điền và Bệnh viện dã chiến Chân Mây (huyện Phú Lộc). Tại các điểm đến, thay mặt Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Hoàng Văn Nhân đã gửi tặng mỗi đơn vị 5 triệu đồng cùng với một số nhu yếu phẩm cần thiết.

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà cho Bệnh viện dã chiến Hương Sơ.

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà cho Bệnh viện dã chiến Hương Sơ.

Trong đợt dịch này, Thừa Thiên Huế đã đón nhận trên 15.000 công dân trở về từ vùng dịch, trong đó đã ghi nhận đến 336 trường hợp nhiễm COVID-19.

Tại buổi làm việc, Đại tá Hoàng Văn Nhân đã đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các lực lượng trong thời gian qua, đặc biệt là những “chiến sĩ áo trắng” nơi tuyến đầu đã không quản ngại khó khăn để làm tốt công tác thu dung, điều trị cho các trường hợp bị nhiễm COVID-19.

Trong thời gian tới, khả năng có thêm các trường hợp F0 là rất lớn, do đó nhiệm vụ của các lực lượng tại Phòng xét nghiệm COVID-19 cũng như các bệnh viện dã chiến sẽ còn nhiều khó khăn và nguy hiểm. Vì vậy, Đại tá Hoàng Văn Nhân mong muốn các cán bộ, nhân viên, lực lượng y tế tiếp tục nỗ lực, cố gắng đem hết khả năng và trách nhiệm của người thầy thuốc để chữa trị cho các bệnh nhân một cách tốt nhất.

Đọc thêm