Thận trọng khi mua bạc tại các bến xe

(PLO) - Tại bến xe Mỹ Đình, theo phản ánh của một số hành khách thời gian qua xuất hiện những chiếc vòng bạc được bán với giá 50 ngàn đồng/chỉ không rõ nguồn gốc trên nhiều xe khách trước khi xe xuất bến.
Thận trọng khi mua bạc tại các bến xe

Nắm bắt được thông tin, trong vai một hành khách báo PLVN đã tiếp cận một chiếc xe khách chạy tuyến Mỹ Đình - Nghĩa Lộ (Yên Bái) đang trong quá trình chờ xuất bến. Sau khi hành khách ổn định chỗ ngồi, một người đàn ông bước lên xe tự xưng là nhân viên của Công ty liên doanh vàng bạc đá quý Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng thời người đàn ông này đã quảng cáo về sản phẩm là những chiếc vòng bạc trên tay. Mức giá rao bán 50 ngàn đồng với chiếc vòng bạc nhỏ và 100 ngàn đồng cho chiếc vòng bạc hai chỉ. Giọng điệu bài bản của người bán hàng và với giá bạc rẻ đến bất ngờ, rất nhiều hành khách không ngại chi tiền để mua những chiếc vòng không rõ nguồn gốc trên.

Chị Luyến (một hành khách trên xe) cho biết, chị mua những chiếc vòng này vì giá rẻ chứ cũng không phân biệt được đó có phải là bạc thật hay không.
Trong lời quảng cáo của mình, người bán hàng có lí giải giá rẻ như vậy là do công ty chỉ thu lại tiền bạc gốc, hoàn toàn không tính tiền gia công sản phẩm.
Theo quan sát của phóng viên, đây đều là những chiếc vòng bạc không có nguồn gốc rõ ràng được bọc trong một túi nilon và duy nhất chỉ có tên của Công ty liên doanh vàng bạc đá quý thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, trên bao bì cũng không địa chỉ rằng công ty này nằm ở đâu cả.
Nhiều hành khách phản ánh, các tuyến xe về các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang thường xuyên xuất hiện những người bán vòng bạc tự xưng là nhân viên của công ty liên doanh vàng bạc đá quý thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động này đã diễn ra 2-3 năm trở lại đây, nhưng chất lượng của những sản phẩm bạc này vẫn chưa được kiểm chứng.
Anh H một phụ xe cẩn trọng chia sẻ, nhà xe không thể cấm những người nhân viên này lên xe, nhưng cũng khuyến cáo hành khách không nên mua những mặt hàng không rõ nguồn gốc vì sẽ không thể đảm bảo chất lượng.

Được biết, công ty liên doanh vàng bạc đá quý thành phố Hồ Chí Minh không có trong cổng thông tin đăng kí doanh nghiệp quốc gia, không có mã số thuế.

Rõ ràng, những sản phẩm vòng bạc được bán ra hàng ngày với giá rẻ tại bến xe Mỹ Đình là sản phẩm không rõ nguồn gốc, chất lượng, người tiêu dùng và hành khách nên lưu ý, cân nhắc khi quyết định trước khi rút hầu bao.

PLVN tiếp tục cập nhật thông tin./.

Đọc thêm