Thanh Hoá bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu hàng hóa dù dịch bệnh có phức tạp hơn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi huyện Nông Cống ghi nhận một số ca nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng và phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, nhiều người dân TP Thanh Hóa đã đổ xô đi mua hàng hóa tích trữ, nhất là các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm.
Nguồn cung hàng hoá tại Thanh Hoá vẫn đảm bảo ổn định dù dịch bệnh có phức tạp hơn. Ảnh minh họa
Nguồn cung hàng hoá tại Thanh Hoá vẫn đảm bảo ổn định dù dịch bệnh có phức tạp hơn. Ảnh minh họa

Tâm lý lo lắng trên khiến cho nhiều mặt hàng được người dân thu mua chóng vánh, bất chấp giá cả. Đồng thời việc tụ tập đông người tại các khu chợ đang làm cho tình hình phòng chống dịch tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi các ca F0 trong cộng đồng vẫn tiềm ẩn.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các ngành chức năng TP Thanh Hoá đã chỉ đạo các doanh nghiệp có kế hoạch triển khai các giải pháp ứng phó, góp phần bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa thiết yếu, ổn định thị trường và an sinh xã hội. Đặc biệt, trong mọi tình huống đều phải đảm bảo cung cấp đủ hàng hóa thiết yếu, không để xảy ra tình trạng xáo trộn đời sống của nhân dân.

Trao đổi với phóng viên báo Pháp luật Việt Nam, ông Phạm Bá Oai – Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thanh Hoá cho biết: nguồn cung hàng hóa cho thị trường Thanh Hoá được cung ứng đầy đủ và các hệ thống đều tăng số lượng hàng dự trữ rất nhiều, vậy nên người dân có thể yên tâm mua sắm, không cần tích trữ quá nhiều. Về giá cả, vẫn giữ mức giá như ngày thường. Dù dịch bệnh có diễn biến phức tạp hơn nữa thì hàng hoá tại Thanh Hoá vẫn sẽ được đảm bảo ổn định

Giãn cách xã hội toàn huyện Nông Cống sau khi phát hiện một số ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Giãn cách xã hội toàn huyện Nông Cống sau khi phát hiện một số ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại tỉnh Thanh Hoá đã ghi nhận 211 trường hợp mắc COVID-19, riêng ổ bệnh tại huyện Nông Cống ghi nhận 08 trường hợp mắc dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. UBND tỉnh Thanh Hoá đã quyết định áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg đối với toàn huyện Nông Cống và xã Phú Nhuận (huyện Như Thanh).

Ngay sau khi xuất hiện 1 ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng, TP Sầm Sơn đã quyết định dừng các hoạt động dịch vụ ngoài trời như cấm tắm biển, yêu cầu FLC Sầm Sơn dừng đón khách tới chơi golf bắt đầu từ 12 giờ trưa nay 26/8.

Đọc thêm