Thành lập Hội sâm Ngọc Linh và Hội quế Trà My

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 2/8, tại huyện Nam Trà My (Quảng Nam), Hội sâm núi Ngọc Linh và quế Trà My đã tổ chức đại hội bất thường để thành lập 2 hội là Hội sâm Ngọc Linh và Hội quế Trà My.

Trước đó, vào năm 2018, Hội sâm núi Ngọc Linh và quế Trà My được thành lập với 205 hội viên, chủ yếu là các hộ trồng quế, trồng sâm Ngọc Linh. Trong thời gian qua, hội đã đăng ký bảo hộ quyền sở hữu cho 50 sản phẩm quế Trà My và 100 sản phẩm sâm Ngọc Linh.

Quang cảnh Đại hội.

Quang cảnh Đại hội.

Tuy nhiên, qua thực tiễn hoạt động vẫn bộc lộ một số tồn tại hạn chế do sự đặc thù của cây sâm Ngọc Linh. Yêu cầu phát triển 2 loại cây có giá trị kinh tế cao này đòi hỏi phải có tổ chức hội chuyên biệt để nâng tầm thương hiệu và bảo hộ sản phẩm.

Sau khi thành lập, Hội sâm Ngọc Linh có trụ sở đóng tại TP Tam Kỳ và Hội quế Trà My đóng tại huyện Bắc Trà My.

Theo đó, hội sâm Ngọc Linh sẽ giữ vai trò kiến nghị Trung ương có cơ chế, nguồn lực riêng để phục vụ nghiên cứu, phát triển sâm Ngọc Linh; Tham vấn cho các cơ quan chức năng về an ninh sâm, chống nạn sâm giả, kiểm soát chất lượng sâm; Nghiên cứu mở rộng vùng chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh để kiểm soát nguồn gốc, chất lượng;

Hội Quế Trà My sẽ tiếp tục phát huy vai trò là tổ chức hội đại diện cho người trồng quế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại Đại hội

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại đại hội, ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện nay tỉnh đang xúc tiến đề án thành lập Trung tâm công nghiệp dược liệu của cả nước. Trong đó, sâm Ngọc Linh và quế Trà My rất nổi tiếng sẽ góp phần đưa ngành công nghiệp dược liệu Quảng Nam vươn cao, vươn xa hơn nữa.

“Tôi mong muốn Hội Sâm Ngọc Linh và Hội Quế Trà My sau khi thành lập sẽ phát huy được vai trò trong việc kết nối, bảo trợ sản phẩm, bảo vệ hội viên và người trồng sâm, trồng quế. Đồng thời làm tốt công tác chỉ dẫn địa lý và mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nói.

Hội sâm Ngọc Linh sẽ giữ vai trò kiến nghị Trung ương có cơ chế, nguồn lực riêng để phục vụ nghiên cứu, phát triển sâm Ngọc Linh.

Hội sâm Ngọc Linh sẽ giữ vai trò kiến nghị Trung ương có cơ chế, nguồn lực riêng để phục vụ nghiên cứu, phát triển sâm Ngọc Linh.

Hiện nay, tỉnh Quảng Nam quy hoạch diện tích vùng bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh 15.567 ha (trong đó từ độ cao 2.000m trở lên là 2.238 ha, ở độ cao từ 1.200 - 2.000m là 13.329 ha). Ngoài ra, tỉnh đang nghiên cứu trồng di thực Sâm Ngọc Linh ở một số địa phương khác có điều kiện tương đồng để mở rộng, phát triển diện tích trồng Sâm Ngọc Linh.

Tổng diện tích cho thuê môi trường rừng để trồng Sâm Ngọc Linh là 1.428,96 ha, trong đó hộ gia đình, cá nhân 428,96 ha; tổ chức, doanh nghiệp 1.000 ha. Diện tích trồng cây Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam là 1.243,00 ha, chủ yếu tập trung tại huyện Nam Trà My.

Trao giải cho 28 "Hoa hậu" Sâm Ngọc Linh

Trong khuôn khổ Lễ hội Sâm Ngọc Linh lần thứ VI năm 2024, cuộc thi Sâm Ngọc Linh đã thu hút hơn 50 hộ trồng sâm trên địa bàn, mang đến 250 cây sâm tham gia tranh tài.

Theo thể lệ, sẽ có 4 nhóm sâm tham gia thi theo độ tuổi, gồm loại 5 - 7 năm tuổi; loại 8 - 10 năm tuổi; loại 11 - 14 năm tuổi và Sâm Ngọc Linh từ 15 tuổi trở lên. Tiêu chí chấm chọn là những cây sâm có ngoại hình đẹp, đúng độ tuổi (dựa vào mắt đốt trên củ), không bị sâu, bệnh, dị tật; không sử dụng chất kích thích, phân bón hóa học và các chế phẩm không đúng quy định. Cây sâm dự thi phải được đăng ký tại UBND xã, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có xác nhận của Chủ tịch UBND các xã.

Qua chấm chọn, Ban Giám khảo đã trao 28 giải cho 28 cây sâm đẹp nhất ở 4 nhóm độ tuổi. Trong đó có 1 giải Đặc biệt dành cho củ Sâm Ngọc Linh nặng 2,6 lạng, thuộc nhóm 8 - 10 tuổi, của hộ ông Nguyễn Văn Lượng, xã Trà Linh.

Sau khi đạt giải, ông Lượng đã đấu giá củ sâm này và 2 củ sâm khác, thu về số tiền 129 triệu đồng, để ủng hộ quỹ xóa nhà tạm cho đồng bào nghèo huyện Nam Trà My.

Đọc thêm