Thanh niên may mắn 2 lần được công an tìm thấy xe mất cắp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phô Hà Nội) mới bàn giao chiếc xe máy bị mất cho anh Nguyễn Duy Thái (sinh năm 1999 ở tổ 18 phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) hiện tạm trú tại 18A Phạm Hùng phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).
Nam thanh niên được bàn giao lại chiếc xe máy bị mất. Ảnh: Chu Dũng
Nam thanh niên được bàn giao lại chiếc xe máy bị mất. Ảnh: Chu Dũng

Đáng chú ý, đây là lần thứ 2 anh Thái nhận lại chiếc xe từng bị trộm lấy mất 2 lần và được công an thành phố trao trả.

Trước đó, khoảng 22h55 ngày 29/5 tại ngã tư Láng - Nguyễn Trãi, Tổ công tác Y11/141 phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe Honda Wave không biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm nên đã dừng phương tiện kiểm tra.

Nam thanh niên khai tên là Kiều Tiến Anh (sinh năm 2004, ở phố Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm,). Anh Tiến Anh đã không xuất trình được giấy tờ cho tổ công tác kiểm tra và trình bày chiếc mô tô trên là do anh mua lại của một người bạn. Quá trình sử dụng đã bị rơi mất biểm kiểm soát xe và giấy đăng ký xe, nhưng không nhớ biển kiểm soát xe là bao nhiêu.

Tổ công tác đã xác định được người đứng tên chủ sở hữu chiếc xe mô tô trên là anh Nguyễn Duy Thái và đã liên hệ với anh Thái. Anh Thái cho biết chiếc xe trên của anh đã bị kẻ gian đột nhập trộm cắp mất vào khoảng tháng 4/2022. Tổ công tác đã đề nghị anh Thái đến Công an phường Khương Trung, quận Thanh Xuân để phối hợp làm việc.

Tại trụ sở Công an phường Khương Trung anh Thái xác nhận chiếc xe mô tô trên là của mình. Theo tường trình của anh Thái, chiếc xe mô tô trên của anh có biển kiểm soát thật là 24B2- 541.78 đã bị kẻ gian đột nhập trộm cắp mất vào khoảng tháng 4/2022 khi anh để xe tại xóm trọ số 57, ngõ 397 Cổ Nhuế 2, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Trước đó vào tháng 12/2021 chiếc xe trên của anh cũng bị mất cắp, sau đó được Công an quận Cầu Giấy đã tìm lại và trao trả.

Anh Thái đã làm thủ tục nhận lại xe.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đọc thêm