Thành phố Vinh xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ người dân trong khu vực bị phong toả

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 14/6, ngành y tế Nghệ An vẫn đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân khu vực bị phong toả (8 khối phường Hà Huy Tập, TP Vinh).
Lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp trong khu vực phong tỏa.
Lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp trong khu vực phong tỏa.

Sáng 14/6, thông tin từ UBND phường Hà Huy Tập, TP Vinh (Nghệ An) cho biết, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 đã tiến hành phong toả, phun khử khuẩn xung quanh nơi ở của ca nhiễm COVID-19. Đồng thời, sẽ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ người dân trong khu vực bị phong toả.

Khu vực phong tỏa là khu dân cư có tam giác từ Ngã tư Ga Vinh đến Cầu Kênh Bắc (đường Nguyễn Sỹ Sách), từ Cầu Kênh Bắc đến Ngã ba Quán Bàu (đường Hà Huy Tập), từ ngã ba Quán Bàu (đường Mai Hắc Đế).

Công việc lấy mẫu xét nghiệm diễn ra khẩn trương từ sáng sớm. Người dân tham gia xét nghiệm đều chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch: đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và xếp hàng giữ khoảng cách 2 mét.

Bên cạnh đó, hiện Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Hà Huy Tập đã thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm với 5 trường hợp F1 tiếp xúc gần với ca nhiễm COVID-19.

Như Báo PLVN đã đưa tin, rạng sáng cùng ngày, ngành y tế Nghệ An ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV2 đầu tiên với lịch trình di chuyển và quan hệ cực kỳ phức tạp. Đó là trường hợp N.T.M (SN 1999), làm nghề uốn sấy tóc, tạm trú tại ngõ 207, đường Hà Huy Tập, khối 4, phường Hà Huy Tập, TP Vinh.

Đây là trường hợp tiếp xúc với F0 tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Đọc thêm