Thanh Thủy - Phú Thọ: Xã Đào Xá có "làm ngơ" cho khai thác khoáng sản trái phép?

(PLVN) -  Sau nhiều lần lập biên bản yêu cầu ông Nguyễn Ngọc Thái (công dân khu 17, xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) tạm dừng việc khai thác khoáng sản trái phép, tình trạng khai thác cao lanh tại khu vực nhà ông Thái diễn ra ngày càng tinh vi với quy mô lớn hơn. Ước tính hàng chục ngàn khối cao lanh đã bị khai thác “lậu”, gây thất thu cho Nhà nước hàng tỷ đồng.

Thời gian qua, Báo PLVN liên tục nhận được phản ánh về việc tại khu 17, xã Đào Xá xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, gây dư luận xấu tại địa phương.

Cụ thể, theo thông tin từ UBND xã Đào Xá cung cấp, ngày 03/7, sau khi nhận được tin báo từ khu dân cư số 17 về việc hộ gia đình ông Nguyễn Ngọc Thái (công dân khu 17, xã Đào Xá) tự ý san gạt, đào hạ đất trồng rừng sản xuất, UBND xã đã có mặt tại hiện trường tiến hành lập biên bản yêu cầu ông Nguyễn Ngọc Thái chấm dứt việc đào hạ, san gạt đất nền. Tại thời điểm kiểm tra có 01 máy gạt, 02 máy múc và 04 ô tô đang đào hạ, san gạt. Diện tích đào hạ rộng 300m2, sâu 5m, khối lượng đào khoảng 1.500m3.

Vị trí ông Thái và ông Hùng khai thác cao lanh.

Khi kiểm tra ông Thái không cung cấp được giấy phép của cơ quan có thẩm quyền. Khu vực ông Thái đào hạ xuất hiện đất màu trắng lộ thiên, giống với màu khoáng sản cao lanh, có nguy cơ lợi dụng vào việc đào hạ, san gạt đất để khai thác khoáng sản trái phép. Người đứng ra khai thác là Nguyễn Phi Hùng (thường gọi Hùng “Củi”, SN 1984, trú tại phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc).

Trước hành vi khai thác khoảng sản trái phép của ông Thái và ông Hùng, UBND xã Đào Xá yêu cầu hai ông này dừng ngay việc khai thác, di chuyển toàn bộ máy móc ra khỏi khu vực đất của ông Thái.

Tuy nhiên, sáng ngày 05/7, khi đoàn kiểm tra của UBND xã Đào Xá có mặt tại nhà ông Thái, máy móc vẫn tiếp tục san gạt, khai thác khoáng sản trái phép. UBND xã tiếp tục lập biên bản vi phạm đối với ông Thái và ông Hùng. Sau 2 ngày, khối lượng đào hạ đã tăng lên tới 3.000m3. Tại biên bản lần thứ hai, UBND xã Đào Xá tiếp tục yêu cầu ông Thái và ông Hùng phải tạm dừng việc khai thác khoáng sản trái phép.

“Nếu ông Thái và ông Hùng không chấp hành thì hai ông phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. UBND xã giao cho Công an và địa chính xã, trưởng khu kiểm tra, giám sát việc thực hiện của ông Thái và ông Hùng”, biên bản làm việc của UBND xã Đào Xá nêu.

Báo cáo của UBND xã Đào Xá gửi UBND huyện Thanh Thủy.

Mặc dù đã hai lần bị UBND xã lập biên bản yêu cầu tạm dừng việc khai thác trái phép, giao cho cơ quan chuyên môn giám sát nhưng ngày 13/7, khi UBND xã tiến hành kiểm tra, ông Thái và Hùng ngang nhiên cho 3 máy múc, 4 ô tô tải đào hạ, san gạt trái phép. Ngày 14/7, UBND xã tiếp tục kiểm tra thì tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn diễn ra.

Trước sự việc trên, ngày 20/8, trao đổi qua điện thoại, ông Lê Anh Đoàn - Chủ tịch xã Đào Xá, cho biết: “Việc khai thác khoáng sát đã chấm dứt, xã đã tiến hành lập chốt giám sát tại khu vực khai thác. Việc xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền công an huyện”, ông Đoàn cho hay.

Mặc dù ông Đoàn cho biết đã lập chốt kiểm tra, giám sát, nhưng theo thông tin PV nhận được, hiện nay ông Thái và ông Hùng vẫn đang tiến hành khai thác khoáng sản rầm rộ, việc khai thác thường được tổ chức vào ban đêm với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi. Những người này bóc lớp đất mặt đổ xuống ruộng, sau đó khai thác khoáng sản và vận chuyển theo đường mòn lối mở đến nơi tập kết để hợp thức hóa. Ước tính diện tích khái thác rộng hàng nghìn mét vuông, khối lượng khoáng sản bị khai thác trái phép lên tới hàng chục nghìn khối.

“Chúng tôi thấy hàng ngày họ vẫn ngang nhiên khai thác vận chuyển mang đi. Đất trên đồi còn đổ tràn cả xuống ruộng mà chẳng thấy xã vào xử lý, thu giữ máy móc”, một người dân cho biết.

Đất bóc bề mặt để khai thác cao lanh bị đổ tràn lan xuống ruộng

Như vậy có thể thấy, mặc dù UBND xã Đào Xá giao cho công an, địa chính xã và trưởng khu giám sát, nhưng lại để tình trạng “con voi vẫn chui lọt lỗ kim?” Không hiểu những người khai thác khoáng sản trái phép có “phép màu” gì khi ngang nhiên thực hiện hành vi nhưng không bị xử lý ?

Theo tìm hiểu của PV, hiện nay trung bình mỗi khối Cao lanh (Kaolin) ở Phú Thọ có giá khoảng 280.000 – 320.000 đồng. Việc UBND xã Đào Xá buông lỏng quản lý có thể khiến Nhà nước thất thu hàng tỷ đồng, số tiền này trở thành nguồn thu bất chính của các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép.

Xã Đào Xá từng là điểm nóng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện Thanh Thủy. Năm 2020, trả lời cơ quan báo chí, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy Nguyễn Minh Tân cam kết: Chúng tôi sẽ không để tái diễn tình trạng khai thác cao lanh trái phép xảy ra trên địa bàn. Mọi sai phạm sẽ được xử lý theo đúng pháp luật.

Dù ông Tân cam kết như vậy nhưng đến nay tình trạng khai thác cao lanh trái phép vẫn diễn ra trên địa bàn xã Đào Xá một cách ngang nhiên và không bị xử lý.

Trước tình trạng sai phạm gây dư luận xấu tại địa phương, đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý những đơn vị, cá nhân liên quan tới vụ việc trên.

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin.

Đọc thêm