Thanh Trì: Chính quyền xã có dấu hiệu buông lỏng quản lý đất đai?

(PLO) - Theo kết luận của Ủy ban kiểm tra huyện ủy Thanh Trì (số 10-KL/UBKT) thì chỉ tính riêng một xã Tân Triều đã có nhiều dấu hiệu cho thấy việc buông lỏng quản lý đất đai, trật tự xây dựng (TTXD) dẫn đến hậu quả để xảy ra sai phạm về trật tự xây dựng vô cùng nghiêm trọng.

Theo Kết luận thanh tra của UBND Huyện Thanh Trì, thời điểm từ 2011 đến tháng 6/2014, trên địa bàn xã Tân Triều có 29,700,205 ha (297.002,05 m2) đất vi phạm. Trong đó, 26,2 ha (262.000 m2) đất các loại hoang hóa; 0,5657 ha (5657 m2) đất nông nghiệp do UBND xã quản lý bị lấn chiếm, sử dụng dụng không đúng mục đích; 0,367702 ha (3.677,02 m2) đất phi nông nghiệp do UBND xã quản lý bị lấn chiếm, xây dựng công trình vi phạm; 1,322745 ha (13.227,45 m2) đất làng nghề tập trung bị sử dụng sai mục đích; 0,2708 ha (2708 m2) đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64-NĐ/CP sử dụng không đúng mục đích… Cùng với đó là 435 trường hợp xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng và nhiều sai phạm khác.
Ngay cả khi có kết luận của UBKT huyện ủy Thanh Trì, công trình xây dựng sai phép này vẫ đang được triển khai tại làng nghề triều khúc.
Ngay cả khi có kết luận của UBKT huyện ủy Thanh Trì, công trình xây dựng sai phép này vẫ đang được triển khai tại làng nghề triều khúc.
Về nguyên nhân xảy ra thực trạng “la liệt” các sai phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn xã Tân Triều,Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thanh Trì kết luận có dấu hiệu buông lỏng quản lý đất đai, trật tự xây dựng của một bộ phận cán bộ  từ huyện xuống xã. 
Một số cán bộ lãnh đạo Đội Thanh tra xây dựng của huyện Thanh trì, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND phụ trách lĩnh vực này của xã Tân Triều đã bị kỷ luật Đảng, cách chức hoặc điều động chuyển công tác khác.
Tuy nhiên, trong kết luận của Ủy ban kiểm tra người ta không thấy nhắc đến trách nhiệm của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Trì, những người lẽ ra phải chịu trách nhiệm liên đới vì đã buông lỏng quản lý, không sát sao chỉ đạo, kiểm tra nắm bắt tình hình trong một thời gian dài để các vi phạm phát sinh ngày càng nghiêm trọng, phức tạp hơn. Nhiều công trình kiên cố vi phạm không được kiểm tra phát hiện kịp thời gây thiệt hại rất lớn đến tài sản của công dân và lãng phí tài sản xã hội.
Đồng thời, việc không kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp cũng làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của người dân, làm hoang hóa nhiều diện tích đất nông nghiệp, làm thay đổi mục đích sử dụng đất khó khăn cho chỉ đạo sản xuất. Nhiều công trình vi phạm xây dựng trái phép trên đất làng nghề tập trung đã phá vỡ quy hoạch và mục đích sử dụng đất của khu làng nghề. 
Nghiêm trọng hơn, các vi phạm nghiêm trọng trên đã gây bất bình cho người dân địa phương, dẫn đến làm giảm lòng tin của nhân dân đối với chính quyền, gây giảm sút uy tín lãnh đạo và hiệu quả quản lý của chính quyền.
Điều đáng nói là đến thời điểm hiện tại,theo những người dân nơi đây và qua tìm hiểu thực tế của Phóng viên, công tác xử lý các sai phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn xã Tân Triều vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Nhiều công trình xây dựng trái phép mới vẫn ngang nhiên mọc lên thách thức dư luận. Điều này, lại một lần nữa khiến dư luận hoài nghi về những dấu hiệu tiêu cực trong quản lý nhà nước của lãnh đạo địa phương này. Chúng ta còn nhớ, chỉ cách đây vài năm, TP Hà Nội đã phải tốn kém hàng nghìn tỷ đồng cho công tác đền bù GPMB khi thi công tuyến đường vành đai 3, trong đó có không ít cho đền bù hỗ trợ các công trình xây dựng trái phép trên đất lấn chiếm, nhảy dù…
Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin./.

Đọc thêm