200 'sao' hát mừng kỷ niệm 65 năm Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam

(PLO) -Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống (1951-2016) của Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 24/11 tại số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội). 
NSND Nguyễn Quang Vinh- Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam
NSND Nguyễn Quang Vinh- Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam

Trong dịp này, Nhà hát vinh dự được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam cũng sẽ tổ chức một loạt các chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập, từ ngày 2-8/11 và 20-24/11.

Trong đó, đêm nhạc 7/11 sẽ được tổ chức dành riêng cho hoạt động thiện nguyện hướng về đồng bào miền Trung, ủng hộ đồng bào bị mưa lũ. 

NSND Thái Bảo
NSND Thái Bảo

Theo đó, sẽ có 200 nghệ sĩ của các thế hệ nghệ sĩ gắn bó với nhà hát tham gia chương trình sẽ biểu diễn những ca khúc đi cùng năm tháng và gắn bó với tên tuổi của mỗi người như: NSND Thái Bảo, NSƯT Đức Long, NSƯT Phương Thảo, Anh Thơ, Lê Mận, ca sĩ Hoàng Quyên…

Các ca sĩ sẽ biểu diễn những ca khúc đi cùng năm tháng và gắn bó với tên tuổi của mỗi người.

Đoàn văn công nhân dân Trung ương, tiền thân Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam ngày nay, được thành lập năm 1951.

NSƯT Đức Long
NSƯT Đức Long

Năm 1954 tổ nhạc được tách ra và thành lập Đoàn Ca vũ nhân dân Trung ương. Tháng 6/1957 được Bác Hồ đổi tên là Đoàn Ca Múa Trung ương. Năm 1964 đoàn chính thức mang tên Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt cho đến nay.

Đọc thêm