Á hậu Tình Nhi: 'Phụ nữ trước hết phải yêu bản thân mình'

(PLVN) - Ít ai ngờ rằng, trước khi có được sự thành công như ngày hôm nay, Tình Nhi từng phải trải qua rất nhiều khó khăn, biến cố. 
Á hậu Tình Nhi: 'Phụ nữ trước hết phải yêu bản thân mình'

Á hậu Doanh nhân Thành đạt Hoàn cầu 2018 Đỗ Tình Nhi thu hút người đối diện không chỉ bởi gương mặt xinh đẹp, vóc dáng “đồng hồ cát” mà còn bởi thần thái tự tin, tràn đầy sức sống. Khó ai biết rằng người đẹp có nhan sắc tươi trẻ, rạng rỡ này lại đã ở tuổi U40 và cô đã sinh tới 3 người con. 

Đỗ Tình Nhi lập gia đình khá sớm, khi mới 21 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Kết hôn với mối tình hơn 6 năm, những tưởng đây là cuộc hôn nhân hạnh phúc mà bấy lâu cô chờ đợi, song chỉ sau một thời gian ngắn, Tình Nhi cảm nhận được sự rạn nứt lớn dần trong gia đình mình. Cô nỗ lực níu giữ hôn nhân trong nhiều năm bằng cách hy sinh sự nghiệp riêng, làm hậu phương phụ giúp chồng khi cả hai quyết định thành lập công ty vào năm 2009. 

Cùng với sinh con, chăm lo gia đình, Đỗ Tình Nhi với năng khiếu kinh doanh bẩm sinh đã đồng hành cùng chồng “chèo lái” công ty. Chỉ sau vài năm, công ty riêng của hai vợ chồng làm ăn phát đạt và nổi tiếng trong thị trường giao thông vận tải. Nhưng cũng từ đây, cuộc hôn nhân của Tình Nhi ngày càng lộ rõ. Khi vượt qua ngưỡng chịu dựng, cô quyết định chọn cuộc sống đơn thân, một mình độc lập nuôi dạy 3 con. 

 

Với người phụ nữ từng trải qua nhiều đau buồn của cuộc sống hôn nhân, 3 con là động lực để cô tiếp tục cuộc hành trình của mình. “Tôi nghĩ rằng cuộc sống phải liên tục tiếp diễn, bạn phải tiến lên phía trước dù có vấp ngã. Vấp ngã không bao giờ được là gục ngã. Chúng ta phải sống cho chính mình, phải khẳng định mình chiến thắng bản thân mình, cho con cái mình, cho bạn bè và người thân và cho xã hội. Có một câu nói tôi rất tâm đắc là “tất cả rồi sẽ qua” và sau nhiều sóng gió, tôi thấy điều đó rất đúng”, Đỗ Tình Nhi bày tỏ.

Điều đáng nói, dù bận rộn với công việc kinh doanh và chăm sóc 3 con nhỏ, nhưng Đỗ Tình Nhi vẫn quyết tâm theo đuổi niềm đam mê từ bé của mình là diễn xuất. Cô đã tham gia nhiều bộ phim như: “Bùa yêu”, “Cô dâu 72 chàng trai 27”, “Tình tay ba”, “Người thứ ba ngang qua đời ta”, “Cô nhân tình”... 

 

Á hậu chia sẻ: “Hoạt động nghệ thuật cho mình thấy cuộc sống càng thêm ý nghĩa khi được thêm vào những mảng màu khác nhau. Tôi được sống với nhiều cảm xúc, nhiều cuộc đời khi làm một diễn viên”. Cùng với diễn xuất, Đỗ Tình Nhi còn tham gia làm giám khảo nhiều sân chơi nghệ thuật như cuộc thi Diễn viên sân khấu triển vọng, cuộc thi Người mẫu nhí do Hãng phim Hoàng Thảo tổ chức...

Bên cạnh đó, Tình Nhi vẫn không quên dành thời gian nghe nhạc, xem phim, du lịch, tập Gym, chăm sóc nhan sắc. Có lẽ vì thế mà dù đã ở tuổi gần 40, chị vẫn giữ được làn da mịn màng, vóc dáng chuẩn. Quan điểm của Á hậu Tình Nhi là dù có chuyện gì có xảy ra thì người phụ nữ vẫn phải yêu bản thân mình. “Hãy yêu chính mình, làm đẹp vì chính mình trước khi làm đẹp vì người khác. Thân thể này là của mẹ cha cho, cuộc sống này là của ta quyết định, đừng để bất cứ biến cố nào hủy hoại cuộc đời ta”, cô nói.

Chính năng lượng sống tích cực đó là một yếu tố quan trọng để Đỗ Tình Nhi giành chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thành đạt Hoàn cầu tổ chức tại Ai Cập vào cuối năm 2018. Tình Nhi chia sẻ, sau khi giành vương miện, cô cảm thấy mình càng phải có trách nhiệm hơn với xã hội. Là một doanh nhân và là Á hậu, cô sẽ luôn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và kêu gọi cộng đồng cùng tham gia nhiều chương trình ý nghĩa hơn nữa.

Đọc thêm