'Định giá' đẳng cấp thực trong showbiz

(PLO) - Nói đến sự hơn thua trong showbiz, người ta thường hay nghĩ đến thu nhập, cát xê, siêu xe hay hàng hiệu. Nhưng, ở thời đại hiện nay, đẳng cấp trong giới giải trí đã dần được định giá theo một chiều hướng khác tích cực hơn. 
Hoa hậu Phạm Hương đại diện cho nhan sắc Việt hiện đại, có khả năng hòa nhập quốc tế cao .
Hoa hậu Phạm Hương đại diện cho nhan sắc Việt hiện đại, có khả năng hòa nhập quốc tế cao .

Ở  đó, những nghệ sĩ có thực lực, có khả năng học hỏi cũng như vươn ra thế giới mới được đánh giá là những “chủ nhân” thực sự của làng giải trí trong tương lai.

Tự sướng, shopping thay vì học hỏi, tỏa sáng

Mới đây, clip người mẫu Phương Mai phỏng vấn các tài tử Mỹ Liam Hemsworth trong đợt phát hành bộ phim ở Úc xuất hiện đã khiến người hâm mộ một lần nữa khen ngợi cô. Với trình độ tiếng Anh tốt, phát âm chuẩn và phong thái đầy tự tin, Phương Mai đã cho thấy một bản lĩnh khi đứng trước các ngôi sao ở tầm quốc tế.

Đây không phải là lần đầu Phương Mai nhận được khen ngợi khi giao tiếp với các “sao” nước ngoài. Mặc dù thi thoảng dính vào những sự cố về ăn mặc nhưng Phương Mai lại là một gương mặt rất đắt show, sự kiện, đặc biệt là các chương trình có yếu tố nước ngoài. Nhờ phong thái đầy tự tin trong giao tiếp, khả năng ngoại ngữ mà Phương Mai “đổi đời”, bước lên một đẳng cấp khác hẳn so với nhiều người mẫu cùng thời với cô.

Phương Mai từ người mẫu chuyển sang làm MC, liên tiếp được các nhà sản xuất hoặc nhãn hàng giao nhiệm vụ dẫn chương trình, giao lưu với nghệ sĩ quốc tế. Những lần cô gặp gỡ, giao lưu với các “sao” quốc tế như Hoa hậu Hoàn vũ Riyo Mori, diễn viên Mario Maurer, ca sĩ Brian McFadden… tại Việt Nam hay nước ngoài đều không làm “bẽ mặt” nghệ sĩ Việt. Cơ hội cũng đến nhiều hơn khi Phương Mai liên tục nhận được lời mời từ các nhãn hàng hoặc đại sứ quán các nước trong các chương trình giao lưu văn hóa tầm quốc tế.

Đẳng cấp hơn cả Phương Mai, cũng xuất thân từ nghề người mẫu là siêu mẫu Hà Anh. Hà Anh đại diện cho một thế hệ ngôi sao giải trí kiểu mới – nghệ sĩ trí thức. Ngoài thân hình chuẩn người mẫu, vũ khí lợi hại nhất của Hà Anh chính là tri thức, học vấn, trình độ ngoại ngữ. Không giới hạn ở hoạt động người mẫu, Hà Anh viết tự truyện, tham gia các dự án lớn, liên tục nhận những lời mời từ các nước trên thế giới.

Đã là nghệ sĩ nổi tiếng thì chuyện đi nước ngoài như… đi chợ là thường. Nhưng tùy vào đẳng cấp của mình, mỗi nghệ sĩ có cách hành xử trong mỗi chuyến đi khác nhau. Cùng là dự liên hoan phim quốc tế, nhưng có “sao” thì đi theo dạng… tài trợ của nhãn hàng, xuất hiện chủ yếu để quảng cáo cho nhà tài trợ, loay hoay trên thảm đỏ chẳng biết làm gì. Nhưng cũng có những “ngôi sao” vinh dự được Ban tổ chức mời, đến với mục tiêu giao lưu điện ảnh, cho ra đời những dự án làm phim mới… 

Có nghệ sĩ kể, trong những chuyến giao lưu quốc tế, trong khi một số nghệ sĩ tìm những cơ hội để tiếp cận với các “ngôi sao”, nhà sản xuất quốc tế, giao lưu, học hỏi, mở rộng hiểu biết thì vài nghệ sĩ khác chỉ chăm chăm… chụp ảnh tự sướng để đăng lên mạng xã hội, hay đi mua sắm hàng hiệu giảm giá cho thỏa thích. Có “sao” khá nổi tiếng, cát xê trong nước không phải là thấp, nhưng có tật cố hữu hễ đi nước ngoài là… gom đồ giảm giá về để bán lại kiếm lời.

Đẳng cấp không tự nhiên mà có

Như vậy, đẳng cấp thực sự của nghệ sĩ đến từ rất nhiều yếu tố. Đó là vốn tri thức, đó là học vấn, trình độ, năng lực, và tất nhiên là cả những hành xử, phong thái của người nghệ sĩ. 

Những điều này chắc chắn không phải tự nhiên mà có, mà phải thông qua kiên trì, sự chăm chỉ, khổ luyện và nỗ lực nâng tầm bản thân của mỗi người nghệ sĩ. Những nghệ sĩ này đã tránh được những cám dỗ thường tình trong showbiz, những chuyện “người đẹp đại gia”, những chiêu trò vụn vặt, phát ngôn gây sốc, hở hang câu view, tạo scandal hâm nóng tên tuổi… bởi họ nhận thức được, những cách “ăn xổi” ấy có thể giúp tên tuổi nổi lên, cát xê cao lên nhưng đẳng cấp thì đi xuống.

Nhiều người khắt khe thường chê bai showbiz là mảnh đất nhiều thị phi, màu mè, thiếu thực tài. Trên thực tế, ngoài những lộn lộn, hào nhoáng, showbiz Việt vẫn là nơi để các nghệ sĩ chân chính hoàn thiện mình, vươn tầm ra quốc tế. Người hâm hộ Việt vẫn có thể kì vọng vào những thế hệ nghệ sĩ, hoa hậu thực tài đại diện cho một thế hệ nghệ sĩ trẻ, nhan sắc Việt mới mẻ, hiện đại, đầy năng lượng và có khả năng hòa nhập quốc tế cao.

Đọc thêm