Nghệ sĩ Giang còi bị ung thư

(PLVN) - Giang Còi mắc ung thư hạ họng đã di căn nhưng anh quyết định không truyền hóa chất.
Nghệ sĩ Giang còi bị ung thư

Diễn viên hài cho biết, căn bệnh của anh rất khó phát hiện, bác sĩ nói khối u đã di căn, anh chỉ còn sống được khoảng hai năm. Bác sĩ đề nghị anh truyền hóa chất bốn lần một tháng, trong hơn hai tháng, mỗi lần khoảng 60 triệu đồng. Tuy nhiên, anh từ chối truyền hoá chất vì sợ cơ thể biến dạng.

Trước khi bị ung thư, Giang còi từng bị hen phế quản, sau đó bị bệnh lao, phải uống nhiều thuốc thời gian dài.

Bệnh hiểm nghèo nhưng Giang còi vẫn rất lạc quan. "Các bác sĩ rất khó khăn khi báo tình trạng bệnh cho tôi nhưng tôi cảm thấy thật đơn giản. Tôi còn những 2 năm nữa cơ mà. Tôi sẽ lại lao vào công việc", anh chia sẻ với báo giới. 

Nghệ sĩ Giang còi bị mất tiếng khi đang quay chương trình Sức nước ngàn năm cho VTV hơn 1 tuần trước, do khối u làm tổn thương dây thanh quản. Không nói được như trước, anh muốn tập trung viết kịch bản hài. 

Giang Còi tên thật là Lê Hồng Giang, sinh năm 1962 ở Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, học. Anh được yêu mến qua các vai hài cùng nghệ sĩ Văn Hiệp, Quang Tèo. Anh trải qua hai cuộc hôn nhân, có bốn người con.

Đọc thêm