Nhiều lễ hội đặc sắc tại xứ Hàn

(PLO) -Năm 2017, du lịch Hàn Quốc tiếp tục mục tiêu thu hút du khách quốc tế đến thăm quan, cảm nhận văn hóa và thông qua tham dự các lễ hội văn hóa, thể thao hấp dẫn được tổ chức trong nước. 
Nhiều lễ hội đặc sắc tại xứ Hàn

Các hoạt động, lễ hội chủ yếu diễn ra tại các tỉnh, thành phố lớn của Hàn Quốc. Có thể kể đến một số lễ hội tiêu biểu như: “Korea Grand Sale 2017” kéo dài đến hết ngày 28/2/2017. Rất nhiều ưu đãi đặc biệt, giảm giá lên tới 50% được các hãng hàng không, khách sạn, cửa hàng miễn thuế, cửa hàng bách hóa, cửa hàng mỹ phẩm, các địa điểm tham quan...

Ngoài ra du khách có thể tham gia vào các chương trình xúc tiến quảng bá du lịch thể thao tại các khu trượt tuyết- nơi sẽ tổ chức các bộ môn thi đấu trong khuôn khổ Thế vận hội Mùa đông Pyeongchang 2018.

Nhiều lễ hội hấp dẫn xứ Hàn
Nhiều lễ hội hấp dẫn xứ Hàn

“Lễ hội dâu tây Yangpyeong- Gyeonggi-do” đến hết ngày 31/05/2017. Du khách đến với lễ hội có thể trải nghiệm hái dâu tại các trang trại cũng như tham gia vào nhiều hoạt động văn hóa khác. “Lễ hội lửa Jeju”: diễn ra từ ngày 02-05/03/2017, đây là lễ hội thường niên được tổ chức vào đầu năm nhằm cầu sức khỏe và vụ mùa bội thu cho năm mới.

Đây là một trong những lễ hội có nhiều sự kiện bên lề đặc sắc giúp các khách thăm quan có thể cùng được tham gia chơi các trò chơi dân gian hoặc thưởng thức những cảnh quan tự nhiên tuyệt đẹp của đảo Jeju.

Vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 trong tiết xuân ấm áp, khi Hàn Quốc được bao phủ trong sắc hồng của hoa anh đào, nếu tới Hàn Quốc vào thời điểm này, du khách sẽ được ngắm cảnh sắc tuyệt đẹp của những hàng cây hoa anh đào nở rộ hai bên đường. Có thể kể đến một số lễ hội tiêu biểu như Lễ hội hoa anh đào ở Yeouido (Seoul), Lễ hội hoa anh đào ở Jinhae (gần Busan)… Đặc biệt, nếu đến với lễ hội hoa anh đào tại Tp. Gyeongju du khách có thể tham gia “Giải chạy Marathon hoa anh đào” diễn ra vào ngày 1/4/2017. 

Nhiều lễ hội đặc sắc tại xứ Hàn ảnh 2

Ngoài ra, năm nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc (KTO) đã phân loại các sự kiện, lễ hội văn hóa dựa trên số lượng các du khách quốc tế đến tham dự qua các năm. Trong đó, các ‘Lễ hội Toàn cầu’ bao gồm Lễ hội bùn Boryeong (21-30/07/2017), Lễ hội múa mặt nạ Andong (29/09 – 08/10/2017), Lễ hội Jinju Namgang Yudeung (tháng 10/2017) là các lễ hội có số lượng du khách quốc tế đến tham gia rất đông trong những năm trước Và một trong những sự kiện sẽ thu hút được sự quan tâm của đông đảo du khách Việt Nam đó là FIFA U20 World Cup với sự tham gia của Đội tuyển U20 Việt Nam.

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc sẽ hợp tác cùng các công ty du lịch Việt Nam xây dựng chương trình tour kết hợp xem đội tuyển U20 Việt Nam thi đấu trong khuôn khổ của sự kiện này. KTO khuyến khích các công ty du lịch Việt Nam xây dựng những sản phẩm du lịch địa phương, tham dự các lễ hội tại Hàn Quốc. 

Đọc thêm