Nữ sinh Ê đê H’hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2017

(PLO) - H'hen Niê, người đẹp Ê đê chính thức trở thành tân Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 sau đêm chung kết diễn ra tối qua, 6/1, tại thành phố biển Nha Trang. Cô đã sở hữu chiếc vương miện quý giá nhất trong các cuộc thi HHHV VN từ trước đến nay trị giá 2,7 tỷ đồng.
Nữ sinh Ê đê H’hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2017

Từ 42 thí sinh, ban tổ chức đã lần lượt tìm ra những người đẹp thuộc top 15, top 10, top 5 cho đến những ngôi vị cao nhất. Nổi bật trong số đó là 3 cái tên H'hen Niê, Hoàng Thùy, Mâu Thủy. Họ đã có những phần trình diễn ấn tượng trong các phần thi khoe vẻ đẹp hình thể cho đến tài ứng xử để trở thành chủ nhân của chiếc vương miện Empower và hai Tiara trị giá gần 4 tỷ đồng, do Long Beach Pearl tài trợ.

H'hen Niê - người đẹp sinh năm 1992 quê Đắk Lắk, đã giành được ngôi vị cao nhất của cuộc thi và trở thành tân Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 sở hữu chiếc vương miện Empower trị giá 2,7 tỷ đồng. Vương miện là tuyệt tác kết tinh từ vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết của 10 viên đại trân châu, 49 viên ngọc quý Akoya và 1.165 viên đá Sapphire, trải qua 4.320 giờ chạm trổ bởi đôi bàn tay khéo léo của 40 nghệ nhân tài hoa được tuyển chọn kỹ lưỡng.

Ánh sáng trắng ngà của 10 viên đại ngọc quyện với tia sáng lấp lánh từ các viên đá sapphire và những đường nét thiết kế tinh xảo giúp tăng thêm vẻ đẹp của tân Hoa hậu. Vương miện Empower, tượng trưng cho sự trao quyền, mang ý nghĩa gửi gắm những niềm tin cho thế hệ trẻ được toả sáng cũng là thông điệp mà cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 mong muốn gởi gắm thông qua concept chủ đạo "Futurista – Người kế vị tương lai”.

 

Hoàng Thùy và Mâu Thủy cũng lần lượt đăng quang ngôi Á hậu 1 và Á hậu 2. Hai người đẹp đã có những phút giây đáng nhớ khi được xướng tên ở hai ngôi Á hậu. Ngoài phần thưởng hiện kim, họ còn được trao 2 chiếc Tiara với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng của Long Beach Pearl. Không kém cạnh với vương miện Hoa hậu, Tiara của 2 Á hậu được làm từ những viên ngọc trai South Sea vốn được mệnh danh là “Đại trân châu” và những viên đá sapphire lấp lánh. 

Chủ nhân của Tiara trị giá 1 tỷ đồng là Hoàng Thùy. Chiếc Tiara dành cho Á hậu 1 được tạo nên từ 7 viên ngọc trai South Sea, kết hợp cùng 9 viên ngọc trai Akoya nổi lên trên nét thiết kế uốn lượn, tượng trưng cho niềm tin, khát vọng vươn tới tầm cao mới. Trong khi đó, với phần thể hiện đầy ấn tượng trong đêm chung kết, Mâu Thủy đăng quang Á hậu 2 với chiếc Tiara trị giá 800 triệu đồng. 

Chiếc vương miện danh giá của tân Hoa hậu và Tiara của hai Á hậu chính là lời khẳng định ý nghĩa của ngọc trai đối với nhan sắc và tâm hồn người phụ nữ. Đây đều là những tác phẩm nghệ thuật mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng mong muốn một lần được sở hữu.

Đọc thêm