Phó Thủ tướng trao giải cuộc thi Tiếng hát ASEAN +3 tại FLC Sầm Sơn

(PLO) - Tối 20/8/2017, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã dự đêm chung kết và trao giải cuộc thi “Tiếng hát ASEAN +3” tại quần thể FLC Sầm Sơn, Thanh Hoá.

Cùng tham dự sự kiện có Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh, các vị Đại sứ, đại diện Sứ quán các nước ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc tại Việt Nam.

Về phía Việt Nam có Lãnh đạo các Bộ: Ngoại giao, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thanh Hoá.

Cuộc thi “Tiếng hát ASEAN + 3” được Đài Tiếng nói Việt Nam chủ trì tổ chức là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN (1967-2017) và kỷ niệm 72 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam.

Đây là một sự kiện văn hóa nổi bật trong khu vực nhằm mục tiêu tăng cường trao đổi văn hoá giữa các nước thành viên ASEAN cùng ba đối tác lớn Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, qua đó tôn vinh các giá trị văn hoá bản địa, đẩy mạnh những sáng tạo nghệ thuật và tạo điều kiện cho tài năng âm nhạc được tỏa sáng trong cộng đồng ASEAN.

Trong phần thi chung kết, 10 tài năng, 10 cá tính khác nhau đã mang đến cho khán giả một đêm nhạc khó quên với những ca khúc chứa đựng tình yêu đôi lứa, tình yêu cuộc sống, quê hương… tạo nên bức tranh đa quốc gia, đa màu sắc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ trao giải Nhất cho thí sinh Darlin Joy Baje (Philippines).Ảnh: VGP/Xuân Tuyến
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ trao giải Nhất cho thí sinh Darlin Joy Baje (Philippines).Ảnh: VGP/Xuân Tuyến

Bằng giọng ca đầy nội lực của mình, ca sĩ Darlin Joy Baje (Philippines) đã nhận được nhiều tán đồng từ ban giám khảo và giành chiến thắng với giải Nhất cuộc thi.

Ba đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi là Thu Lan, Tiến Mạnh (Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam) và Kiên Trung (Nhà hát Tuổi trẻ) đều lọt vào đêm Chung kết. Thu Lan với ca khúc “Hello Việt Nam” - một nhạc phẩm có sự pha trộn độc đáo giữa văn hoá Việt và văn hoá châu Âu đã giành giải Nhì còn ca sĩ Tiến Mạnh mang về giải Ba với nhạc phẩm quốc tế quen thuộc “You raise me up”.

Với sự phối hợp của Đài Tiếng nói Việt Nam và Tập đoàn FLC – nhà tài trợ chính của cuộc thi, đêm chung kết đã diễn ra thành công tốt đẹp trong không gian trình diễn sang trọng của Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Sầm Sơn.  Trước đó, tất cả các hạng mục của quần thể cũng như các phương án về an ninh, hậu cần, vận chuyển….đã được FLC Sầm Sơn rà soát, tổng kiểm tra kỹ lưỡng để đón tiếp chu đáo 1.500 đại biểu, khán giả trong và ngoài nước. 

Bên cạnh cuộc thi “Tiếng hát ASEAN +3”, quần thể FLC Sầm Sơn còn là nơi diễn ra nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật tầm cỡ quốc gia và khu vực như: Những ngày văn hóa du lịch Hà Nội tại Thanh Hóa, Vòng chung kết Sao Mai 2015, Chương trình Du caViệt, Đêm nhạc Phú Quang, Lễ trao giải Cống Hiến, Đêm nhạc “Gọi nắng”, Liveshow Bằng Kiều – Minh Tuyết và mới đây nhất là Lễ hội văn hóa quốc tế thu hút hàng vạn du khách tham gia.

Đọc thêm