Thanh Lam quý mến vợ mới của nhạc sĩ Quốc Trung

Vợ mới của nhạc sĩ Quốc Trung vui vẻ tới chúc mừng Thanh Lam nhân dịp diva khai trương spa mới tại Hà Nội.
Thanh Lam vui vẻ chụp hình cùng vợ mới của nhạc sĩ Quốc Trung.
Thanh Lam vui vẻ chụp hình cùng vợ mới của nhạc sĩ Quốc Trung.
Giọng ca Chia tay hoàng hôn cho hay, vợ của nhạc sĩ Quốc Trung tên là Thanh Lan. "Lan và anh Trung có duyên nợ với nhau. Tôi là nghệ sĩ, thường xuyên phải đi diễn xa, thời gian tôi ở bên các con có khi còn ít hơn Lan. Cô ấy chăm sóc các con tôi rất chu đáo. Tôi quý mến tất cả những ai yêu thương con mình" - diva nhạc Việt nói. 
Nữ ca sĩ đánh giá cao cách ứng xử văn minh của Thanh Lan khi tạo điều kiện để chị và nhạc sĩ Quốc Trung tiếp tục cộng tác trong công việc. 
Cũng trong buổi khai trương spa, người đàn ông hiện tại của Thanh Lam tới tham dự. Anh giúp chị tiếp khách, thoải mái trò chuyện với mọi người. Tuy nhiên, cả hai luôn tránh đứng cạnh nhau vì không muốn thu hút sự chú ý của truyền thông.
Thanh Lam cho biết, mối quan hệ giữa người bạn đời của chị và nhạc sĩ Quốc Trung rất tốt đẹp. "Cả hai không cùng ngành nghề nên không tiếp xúc nhiều nhưng qua cách ứng xử và giao tiếp, tôi nhận thấy họ có một điểm chung là yêu thương các con của tôi. Họ cũng luôn ủng hộ, góp ý và giúp đỡ tôi trong âm nhạc và kinh doanh" - nữ ca sĩ nói. 
Sau những vấp váp trong chuyện tình cảm, Thanh Lam thật thà thú nhận: "Theo tôi, người phụ nữ đừng tỏ ra quá giỏi hoặc quá tự tin trước mặt người đàn ông của mình, đôi khi phải biết...ngu một chút".
Thanh Lam cùng mẹ và con gái trong buổi khai trương spa mới do cô làm chủ.
Thanh Lam cùng mẹ và con gái trong buổi khai trương spa mới do cô làm chủ.  
Luôn được mệnh danh là người đàn bà không tuổi của showbiz Việt nhưng Thanh Lam không quá tự tin vào nhan sắc. Cô cho hay, ông trời ban cho cái gì, chị sẽ tìm cách giữ gìn và phát huy chứ không bao giờ có ý định dùng dao kéo can thiệp. Nữ ca sĩ quan niệm, cái đẹp của người phụ nữ phải phù hợp với lứa tuổi. Một người phụ nữ trung niên nếu có vẻ đẹp của một cô gái 20 cũng không hẳn là hay. "Tôi đã gặp những người phụ nữ bước sang tuổi 70, 80 nhưng vẫn rất cuốn hút. Vẻ đẹp của họ khi ấy không phải ở làn da mịn màng hay vóc dáng thon gọn mà toát lên ở thần thái".  
Thanh Lam cho hay, hàng ngày chị vẫn học thiền không chỉ để giữ được vẻ đẹp của cơ thể mà còn để có được một trí tuệ minh mẫn, một tâm hồn thư thái. Bố của ca sĩ  Thanh Lam - cố nhạc sĩ Thuận Yến - từng có lần chia sẻ, con gái ông kiếm được bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu. Thanh Lam chỉ biết cháy hết mình với nghệ thuật và không quá am hiểu những vấn đề liên quan tới tiền nong. Chính vì thế, khi nữ ca sĩ chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh, nhiều người rất bất ngờ. Thậm chí nhạc sĩ Lê Minh Sơn từng chia sẻ, anh nhắn tin khuyên Thanh Lam nên tập trung vào ca hát hơn là việc mở nhà hàng, quán cafe. 
Khi được hỏi về điều này, Thanh Lam cười tươi. Chị cho hay, chưa bao giờ tự nhận mình là doanh nhân. "Việc mở quán cafe, nhà hàng, spa đều là những việc ít nhiều liên quan tới nghệ thuật. Hơn nữa, tôi có những người cộng sự tốt. Họ biết cách giúp cho công việc của tôi trở nên thuận lợi". 
Thanh Lam cho biết, khoảng thời gian này chị cảm thấy hạnh phúc vì có thể làm được những điều mà mình thích. Bận rộn với việc kinh doanh nhưng Thanh Lam vẫn không quên âm nhạc. Chị đang trong quá trình thực hiện album nhạc dân gian đương đại với nhạc sĩ Quốc Trung và sắp tới kết hợp với các nghệ sĩ Đan Mạch cho ra một sản phẩm âm nhạc đạt chất lượng quốc tế. Thanh Lam cũng ấp ủ dự định tổ chức liveshow riêng vào cuối năm nay.

Đọc thêm