'Thương nhớ ở ai', 'Cô ba Sài Gòn' “gặt” Cánh diều vàng 2018

(PLO)  Giải Cánh diều Vàng 2017 ở thể loại phim điện ảnh đã thuộc về bộ phim “Cô Bà Sài Gòn” còn ở hạng mục phim truyền hình, Cánh diều Vàng đã thuộc về bộ phim “Thương nhớ ở ai”. 
'Thương nhớ ở ai', 'Cô ba Sài Gòn' “gặt” Cánh diều vàng 2018

Tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Ðiện ảnh Việt Nam mới tổ chức lễ trao giải Cánh diều 2017 nhằm tôn vinh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc và sự nỗ lực cống hiến của những người đang hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh.

Có tất cả 117 tác phẩm các thể loại tham dự thi tranh giải Cánh Diều 2017, trong đó có 16 phim truyền hình, 13 phim truyện điện ảnh, 13 phim hoạt hình, 34 phim tài liệu, 9 phim khoa học, 32 phim ngắn. Bên cạnh đó còn có 4 công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh thực hiện trong năm 2017.

Một cảnh "Thương nhớ ở ai"
Một cảnh "Thương nhớ ở ai"

Kết quả, giải Cánh diều Vàng 2017 ở thể loại phim điện ảnh đã thuộc về bộ phim “Cô Bà Sài Gòn”. Đây là một bộ phim điện ảnh về đề tài thời trang mang yếu tố xuyên không kỳ ảo do Trần Bửu Lộc và Kay Nguyễn làm đạo diễn với sự tham gia của các diễn viên Ngô Thanh Vân, Ninh Dương Lan Ngọc, Hồng Vân, Diễm My, Diễm My 9X, Oanh Kiều và S.T. Phim tôn vinh áo dài, trang phục truyền thống của Việt Nam.

Một cảnh trong "Cô ba Sài Gòn"
Một cảnh trong "Cô ba Sài Gòn"

Giải thưởng “Cánh diều Bạc” ở thể loại phim điện ảnh đã đồng thuộc về bộ phim “Em chưa 18” của đạo diễn Lê Thanh Sơn thực hiện, do Charlie Nguyễn, hãng phim Chánh Phương sản xuất năm 2017 và bộ phim “Cô gái đến từ hôm qua” của Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, phim được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Bằng khen của Ban Giám khảo ở hạng mục điện ảnh dành cho 3 bộ phim: “Dạ Cổ Hoài Lang” của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng; “Mẹ chồng” của đạo diễn Lý Minh Thắng; “Đảo của dân ngụ cư” của đạo diễn NSƯT Phạm Thị Hồng Ánh.

Hai giải nữ và nam diễn viên xuất sắc nhất hạng mục phim truyện điện ảnh được trao cho Nhã Phương (Yêu đi đừng sợ) và Kiều Minh Tuấn (Em chưa 18). Giải đạo diễn phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất được trao cho Lê Thanh Sơn (Em chưa 18). Biên kịch xuất sắc thuộc về tác giả Kay Nguyễn và nhóm Biên kịch A Type Machine với kịch bản “Cô Ba Sài Gòn”…

Ở hạng mục phim truyền hình, Cánh diều Vàng đã thuộc về bộ phim “Thương nhớ ở ai” của đạo diễn Lưu Trọng Ninh và Bùi Thọ Thịnh. Cánh diều Bạc thuộc về 3 bộ phim: Lặng yên dưới vực sâu, Sống trong bóng đêm, Tử thi lên tiếng. Hai giải nữ và nam diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục phim truyện truyền hình được trao cho Xuân Văn (Lẩn khuất một tên người) và Trương Minh Quốc Thái (Tử thi lên tiếng)….

Bên cạnh đó, Cánh diều 2017 đã trao giải thưởng ở các hạng mục: Phim tài liệu, Phim ngắn, Phim hoạt hình, Phim khoa học, Công trình nghiên cứu lý luận phê bình điện ảnh.

Đọc thêm