Trưng bày tác phẩm của 8 nghệ sĩ trẻ 3 miền

(PLO) -Từ ngày 09/06/2017, tại Đông A Gallery (115 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội) sẽ trưng bày và giới thiệu 33 tác phẩm nghệ thuật của 8 nghệ sĩ đương đại đến từ Huế, Sài Gòn và Hà Nội đến với công chúng yêu nghệ thuật Thủ đô.

Đó là Nguyễn Văn Hè, Đỗ Hiệp, Lương Đức Hùng, Lã Huy, Tạ Huy Long, Lê Thúy, Phạm Tuấn Tú, Bùi Tiến Tuấn. Đây là 8 tác giả, hầu hết đều còn trẻ, nhưng đã tạo dựng được những cá tính và dấu ấn nghệ thuật riêng biệt mà Đông A Gallery sẽ đồng hành cùng họ trong chặng đường sáng tác sắp tới. 

Đợt trưng bày cũng diễn ra nhân dịp khai trương Đông A Gallery, phòng tranh nghệ thuật được phát triển từ Đông A Books - công ty hàng đầu về sách hình ảnh tại Việt Nam. Với việc không chỉ cung cấp tranh mà còn sách, tượng và các tác phẩm nghệ thuật khác, Đông A cho biết họ sẽ nỗ lực trở thành địa chỉ hàng đầu cung cấp các tác phẩm nghệ thuật cho công chúng yêu nghệ thuật của thủ đô.

Đặc biệt ông Trần Đại Thắng – Giám đốc Đông A Gallery chia sẻ: “Để bảo chứng giá trị các tác phẩm hội họa do Đông A Gallery bán ra, chúng tôi cam kết mua lại vào mọi thời điểm với mức giá tối thiểu bằng 40% so với mức giá ban đầu. Đây là điều chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam và qua cam kết này, các tác phẩm trưng bày tại Đông A Gallery không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là một tài sản vật chất giá trị, có thể đầu tư, sinh lợi hay lưu giữ… như bản chất vốn có của nó tại các nước phát triển trên thế giới”.

Cũng trong dịp này, Đông A cho ra mắt cuốn sách “Tầng ba”, kể về câu chuyện sáng tác của 8 nghệ sĩ tham gia đợt trưng bày.  Tất cả 8 nghệ sĩ góp mặt ở cuốn sách “Tầng ba” đều có phong cách, trường phái và sự thể hiện rất khác nhau.

Đó là những khắc khoải về quá khứ trong tranh Nguyễn Văn Hè, cuộc giằng xé nội tâm trong hình khối của Lương Đức Hùng, phút chiêm nghiệm lạ thường từ nét vẽ Lã Huy, sự mỏng manh day dứt của Lê Thúy, cái siêu linh tách rời thế tục nơi Phạm Tuấn Tú, cuộc ngược dòng huyền thoại qua họa phẩm Tạ Huy Long, những mâu thuẫn ánh lên gam màu gây ấn tượng mạnh trong tranh Đỗ Hiệp và những rung cảm tinh tế được khắc họa bởi bàn tay Bùi Tiến Tuấn.

Chân dung mỗi nghệ sĩ đều được dựng lên đầy đủ cùng với các tác phẩm tiêu biểu, mà nhìn vào đó, người xem có thể nhận ra ngay chất riêng của những người tạo ra nó. Cuối cuốn sách còn có: Trưng bày 33 tác phẩm nghệ thuật của 8 nghệ sĩ nói trên tại Đông A Gallery, Mối liên hệ giữa Gallery và nghệ sĩ, Một số thuật ngữ mĩ thuật…

Cuốn sách kể về câu chuyện sáng tác của 8 nghệ sĩ đương đại
Cuốn sách kể về câu chuyện sáng tác của 8 nghệ sĩ  đương đại

Trước đó, với mục đích đem đến cho bạn đọc thủ đô một không gian văn hóa mới, đầu tháng 6 năm 2017, Nhà sách Cá Chép đã có mặt tại Nguyễn Thái Học, Hà Nội. Với diện tích sàn lên tới gần 1.300 m2, chia làm 5 tầng, mỗi tầng là một không gian tiện ích khác nhau.

Các khu vực sách quốc văn với số lượng lên tới 20.000 đầu sách chất lượng, đa dạng về thể loại: Văn học trong nước, Văn học nước ngoài, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa và Đời sống… để bạn đọc thỏa sức chọn lựa.  Ngoài ra, còn có thiên đường dành cho lứa tuổi thiếu nhi, đồng thời cũng là nơi trưng bày các sản phẩm đồ chơi giáo dục, đồ chơi trí tuệ để các em có không gian riêng, chìm đắm vào thế giới sách đầy mê hoặc. 

Tại nhà sách Cá Chép Hà Nội sẽ liên tục diễn ra các sự kiện văn hóa nghệ thuật: Giao lưu, ra mắt tiểu thuyết Trần Quốc Toản của nhà văn Lưu Sơn Minh; Giao lưu, ra mắt hợp tuyển của nhà văn Remarque do Đông A xuất bản; Giao lưu, tặng chữ kí của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh… 

Đọc thêm